Tin mới

Từ Hà Nội vào miền Tây phát tờ rơi quảng cáo cho vay tiền góp, 3 thanh niên bị phạt

Thứ sáu, 06/04/2018, 11:38 (GMT+7)

Theo cơ quan công an, thời gian qua nạn quảng cáo cho vay tiền góp với nhiều lời ngon ngọt khiến nhiều người sập bẫy, lâm vào cảnh nợ nần.

Theo cơ quan công an, thời gian qua nạn quảng cáo cho vay tiền góp với nhiều lời ngon ngọt khiến nhiều người sập bẫy, lâm vào cảnh nợ nần.

Ngày 5/4, qua hệ thống camera an ninh, Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đã bắt quả tang 3 thanh niên đang có hành vi phát tờ rơi quảng cáo trái phép với nội dung cho vay tiền góp tại khu vực chợ ông Hộ (xã Tân Quy Tây).

Các thanh niên này, gồm Trần Ngọc Nam (19 tuổi), Tạ Xuân Thành (24 tuổi) và Nguyễn Duy Thanh (26 tuổi, đều có hộ khẩu tại TP Hà Nội).

Qua làm việc, nhóm thanh niên này khai được một người quen thuê đi phát tờ rơi với tiền công mỗi người 50.000 đồng/người.

Từ Hà Nội vào miền Tây phát tờ rơi quảng cáo cho vay tiền góp, 3 thanh niên bị phạt - Ảnh 1.

Tờ rơi quảng cáo cho vay tiền

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ trên 500 tờ rơi với nội dung quảng cáo cho vay tiền góp. Các quảng cáo này đều không có giấy phép.

Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt 350.000 đồng/người và buộc ký cam kết không tái phạm.

Theo cơ quan công an, thời gian qua nạn quảng cáo cho vay tiền góp với nhiều lời ngon ngọt khiến nhiều người sập bẫy, lâm vào cảnh nợ nần.

Từ Hà Nội vào miền Tây phát tờ rơi quảng cáo cho vay tiền góp, 3 thanh niên bị phạt - Ảnh 2.

Nhóm 3 thanh niên bị xử phạt

Công ann TP Sa Đéc khuyến cáo người dân không nên tin vào các nội dung quảng cáo của các dịch vụ này và nhanh chóng báo với lực lượng chức trách khi phát hiện các hành vi phát và dán các nội dung quảng cáo kể trên.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news