Tin mới

Tử vong sau khi được trưởng trạm y tế xã truyền dịch

Thứ tư, 11/01/2017, 14:47 (GMT+7)

Sau khi được trưởng trạm y tế xã truyền dịch, ông T. bị nôn, miệng và mũi có dịch màu đen rồi ngất lịm và tử vong.

Sau khi được trưởng trạm y tế xã truyền dịch, ông T. bị nôn, miệng và mũi có dịch màu đen rồi ngất lịm và tử vong.

Theo tin tức báo VnExpress, Giao thông, báo Hà Tĩnh đăng tải hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân ông Nguyễn Văn T. (56 tuổi, trú xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) tử vong sau khi được truyền dịch tại nhà.

Tử vong sau khi được trưởng trạm y tế xã truyền dịch. Ảnh báo Hà Tĩnh

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 9/1, ông T. có biểu hiện đau bụng, chân tay khó cử động nên người nhà gọi y sĩ Phan Văn Hợi (Trạm trưởng y tế xã Đức Thanh) đến điều trị.

Sau khi thăm khám và đo huyết áp, ông Hợi chỉ định truyền dịch. Khi truyền hết 1 chai, ông T. có biểu hiện đi ngoài, miệng rỉ máu, nhưng y sĩ bảo không sao và tiếp tục truyền.

Khi truyền gần hết chai thứ 3, ông T. bị nôn, miệng và mũi có dịch màu đen rồi ngất lịm và tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news