Tin mới

Tước danh hiệu CAND, tạm giam 4 tháng cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh

Thứ sáu, 06/04/2018, 18:45 (GMT+7)

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam chiều 6/4, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh.

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam chiều 6/4, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh.

Hình ảnh Chiêm ngưỡng cây bàng lá đỏ độc nhất vô nhị của tướng Phan Văn Vĩnh số 1

Trung tướng Phan Văn Vĩnh bên cây bàng lá đỏ tại gia đình. Ảnh: Như Phong

Ngày 6/4 Cổng thông tin Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, Điều 281 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo đó, căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự: Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền, xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố; căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Văn Vĩnh, sinh năm 1955 tại Nam Định.

Ông Vĩnh hiện đang cư trú tại đường Hàn Thuyên, phường Vị Hoàng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, Điều 281 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Phan Văn Vĩnh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Ông Phan Văn Vĩnh sinh tháng 5/1955, quê Nam Định. Ông Vĩnh là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, thuộc đoàn đại biểu Nam Định, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ông Vĩnh trưởng thành từ lực lượng công an ở tỉnh Nam Định, làm Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Ông được bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát từ tháng 9-2012, sau đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Ông Phan Văn Vĩnh thôi giữ chức Tổng cục trưởng từ tháng 4/2017 để nghỉ hưu theo chế độ.

Hồi tháng 3 vừa qua, sau vụ việc ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, C50 - Bộ Công an), bị khởi tố do liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỉ, ông Vĩnh đã nhiều lần phải làm việc với cơ quan điều tra.

Khi còn nắm quyền, ông Vĩnh từng nổi tiếng trong chỉ đạo nhiều chuyên án lớn triệt phá tội phạm ở tỉnh Nam Định cũng như cả nước khi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng cục trưởng rồi Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát như trưởng ban chuyên án vụ thảm án Lê Văn Luyện sát hại dã man 4 người ở Bắc Giang, chuyên án triệt phá nhóm tội phạm Nguyễn Đức Kiên (tức "bầu" Kiên).

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news