Tin mới

Tướng Lộc: Thông tin cho rằng Cục phó C50 treo cổ là không chính xác

Thứ sáu, 04/05/2018, 11:23 (GMT+7)

Liên quan đến sự việc Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng Cục C50 đột tử trong phòng làm việc ở cơ quan vào sáng nay, Trung tướng Đồng Đại Lộc cho biết các thông tin cho rằng vị này treo cổ là không chính xác và Bộ Công an sẽ sớm có thông báo về sự việc này.

Liên quan đến sự việc Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng Cục C50 đột tử trong phòng làm việc ở cơ quan vào sáng nay, Trung tướng Đồng Đại Lộc cho biết các thông tin cho rằng vị này treo cổ là không chính xác và Bộ Công an sẽ sớm có thông báo về sự việc này.

Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội pham sử dụng công nghệ cao (C50).

Theo tin tức trên Người lao động, Thanh niên, VietNamNet, sáng sớm nay (4/5), Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội pham sử dụng công nghệ cao (C50), Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an được phát hiện tử vong tại phòng làm việc (tại trụ sở làm việc Bộ Công an số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội).

Trao đổi với PV Trí thức trẻ, Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an xác nhận sự việc và cho biết thêm, các thông tin cho rằng Đại tá Dũng treo cổ là không chính xác và Bộ Công an sẽ sớm có thông báo về sự việc này.

Hiện C45 Bộ Công an đang phong tỏa hiện trường, điều tra.

Ông Võ Tuấn Dũng là thuộc cấp dưới quyền của cựu tướng Hóa.

Sáng nay, đại tá Dũng lên cơ quan lúc 6 giờ sáng và khoảng 7 giờ thì sự việc trên xảy ra. 

Phòng làm việc của ông ở tầng 9, tòa nhà tổng cục cảnh sát.

Đại tá Dũng sinh năm 1963. Ông công tác tại Cục C50 từ khi cục này được thành lập, giữ chức trưởng phòng tham mưu. Ông được bổ nhiệm giữ chức phó cục trưởng C50 khoảng hai năm trước.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news