Tin mới

Tướng Phan Anh Minh: 13 giây làm được gì, sao chê trách công an?

Thứ ba, 15/05/2018, 14:19 (GMT+7)

Tại buổi họp báo cung cấp các thông tin liên quan đến vụ án "5 hiệp sĩ bị băng trộm đâm, khiến 2 người thiệt mạng và 3 nạn nhân khác trọng thương", Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, đã trả lời các vấn đề đang được dư luận quan tâm.

Tại buổi họp báo cung cấp các thông tin liên quan đến vụ án 5 "hiệp sĩ" bị băng trộm đâm, khiến 2 người thiệt mạng và 3 nạn nhân khác trọng thương, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM, đã trả lời các vấn đề đang được dư luận quan tâm.

Theo tin tức trên Dân trí, Công an TP.HCM, Tri thức trực tuyến, sáng 15/5, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo công bố thông tin chính thức về việc bắt 2 nghi can đâm 5 hiệp sĩ thuộc nhóm hiệp sĩ Tân Bình ở đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3, TP.HCM vào tối ngày 13/5 gây xôn xao dư luận. 

2 nghi can bị bắt giữ là Nguyễn Tấn Tài (SN 1993, còn gọi Tài "mụn", ngụ quận 12, bị bắt tại quận Gò Vấp vào tối qua) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ Hóc Môn). 

Thiếu tướng Phan Anh Minh: Án cướp giật ở Sài Gòn giảm về số lượng nhưng tính chất rất nghiêm trọng - Ảnh 1.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Ảnh: Trí thức trẻ

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của các phóng viên báo đài về phản ánh của người dân, khi lực lượng công an phường phản ứng quá chậm, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết: "Qua trích xuất camera cho thấy, thời gian nhóm trộm rút dao tấn công các "hiệp sĩ" diễn ra trong thời gian rất nhanh, chỉ 13 giây. Sau khi gây án, cả 2 tẩu thoát khỏi hiện trường".

Theo tướng Minh, vụ việc xảy ra chỉ trong 13 giây, giải quyết được gì trong 13 giây đó? Bây giờ dư luận đặt ra chuyện phản ứng chậm nhưng công an địa phương phải làm gì trong 13 giây và làm kịp hay không? Nếu chúng ta thấy rằng trong 13 giây đó, công an chỉ kịp tới bảo vệ hiện trường, thì chúng ta chê trách gì nữa?

Về tình trạng tội phạm ngày càng nghiêm trọng, gây dư luận xấu, tướng Minh cho rằng: Thống kê của Công an TP.HCM cho thấy số liệu cướp giật có lúc tăng, lúc giảm nhưng đang trên đà giảm. Tuy nhiên, chỉ là giảm về số lượng, còn tính chất rất nghiêm trọng.

 "Nhưng phải nhớ rằng, ngày xưa tại thành phố còn có tình trạng cướp có vũ trang, chứ không phải bây giờ mới nổi lên", tướng Minh nói.

Chỉ ra một nguyên nhân trọng yếu khiến tình trạng tội phạm gia tăng, Tướng Minh cho hay, TP.HCM đang trong quá trình cơ cấu lại kinh tế, người các tỉnh thành kéo về rất nhiều. Họ nếu không được chăm sóc, giáo dục đầy đủ sẽ có nguy cơ tha hóa trở thành tội phạm. 

"Giải quyết tội phạm là của công an nhưng không chỉ một mình công an là giải quyết được, nên chúng ta mới cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị", ông Minh nói. 

Trước những ý kiến hoài nghi về năng lực bảo vệ trị an của lực lượng Công an TP.HCM hiện nay, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho rằng: Công an luôn cần sự hỗ trợ bằng hành động và thông tin của người dân. Nếu nghĩ công an toàn quốc cần sự hỗ trợ của người dân mới bảo vệ được trị an thì công an bất lực, tôi cho rằng điều này không logic và có ẩn ý xấu.

Không phải chỉ có hoạt động phòng chống tội phạm mà trong mọi hoạt động của Nhà nước đều cần có sự hỗ trợ và tham gia của người dân. Tất nhiên, không phải cái gì cũng dồn cho người dân được hết. Người dân không phải làm tốt tất cả mọi thứ.

Đức Hoà(tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Án cướp giật