Tin mới

Tướng Vịnh nói về tờ rơi xuyên tạc của Trung Quốc ở biển Đông

Chủ nhật, 05/06/2016, 15:03 (GMT+7)

Trước thông tin về việc đoàn Trung Quốc phát các tờ rơi với nội dung xuyên tạc về vấn đề Biển Đông tại Hội nghị, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết: "Nếu như một ai đó muốn chứng minh chủ quyền và lý lẽ của mình thì họ sẽ đưa lên diễn đàn một cách công khai, minh bạch trước cộng đồng thế giới.

Trước thông tin về việc đoàn Trung Quốc phát các tờ rơi với nội dung xuyên tạc về vấn đề Biển Đông tại Hội nghị, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết: "Nếu như một ai đó muốn chứng minh chủ quyền và lý lẽ của mình thì họ sẽ đưa lên diễn đàn một cách công khai, minh bạch trước cộng đồng thế giới.

[mecloud]oaPb4X4scB[/mecloud]

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, trưởng đoàn Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á hay Đối thoại Shangri-La diễn ra từ ngày 3 đến 5/6 tại Singapore. 21 bộ trưởng và thứ trưởng Quốc phòng các nước cùng hàng trăm học giả thế giới tới tham dự sự kiện.

Trước thông tin về việc đoàn Trung Quốc phát các tờ rơi với nội dung xuyên tạc về vấn đề Biển Đông tại Hội nghị, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết: "Nếu như một ai đó muốn chứng minh chủ quyền và lý lẽ của mình thì họ sẽ đưa lên diễn đàn một cách công khai, minh bạch trước cộng đồng thế giới. Bởi đây là một diễn đàn mở, các nước đều lắng nghe nhau. Điều đó tốt hơn là việc phát các tờ rơi gây tranh cãi.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Được biết, tờ rơi mà đoàn Trung Quốc phát tại Đối thoại Shangri La năm nay gồm hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Hoa, có nội dung xuyên tạc về tình hình Biển Đông. Tờ rơi tuyên truyền cho luận điệu sai trái lâu nay của Trung Quốc, trắng trợn nói hai quần đảo Tây Sa, Nam Sa (Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam) là phần lãnh thổ của Trung Quốc.

Động thái này diễn ra ngay sau khi đoàn Việt Nam và đoàn Trung Quốc có cuộc tiếp xúc song phương bên lề Đối thoại Shangri-La chiều 3/6.

Giang Trần (tin tức từ BBC)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news