Tin mới

Tuyển Việt Nam có thể phải đá hiệp phụ với Philippines tại bán kết AFF Cup 2018

Thứ năm, 06/12/2018, 14:36 (GMT+7)

Nếu Philippines giành chiến thắng tương tự với tỷ số 2-1 trong trận bán kết lượt về tại SVĐ Mỹ Đình tối 6/12, thì cả 2 đội sẽ bước vào 2 hiệp phụ. Nếu hiệp phụ không có bàn thắng, trận đấu sẽ bước sang loạt luân lưu để tìm ra đội giành vé vào chung kết AFF Cup 2018.

Nếu Philippines giành chiến thắng tương tự với tỷ số 2-1 trong trận bán kết lượt về tại SVĐ Mỹ Đình tối 6/12, thì cả 2 đội sẽ bước vào 2 hiệp phụ. Nếu hiệp phụ không có bàn thắng, trận đấu sẽ bước sang loạt luân lưu để tìm ra đội giành vé vào chung kết AFF Cup 2018.

Đánh bại Philippines 2-1 ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam chỉ cần hoà hoặc thậm chí thua tối thiểu 0-1 vẫn có mặt trong trận chung kết AFF Cup 2018. 

Tuy nhiên, nếu Philippines cũng giành chiến thắng với tỷ số tương tự 2-1 trong 90 phút chính thức của trận bán kết lượt về vào tối 6/12, hai đội sẽ bước vào 2 hiệp phụ. Ở đây sẽ chia làm 2 trường hợp. Trường hợp 1: hai đội hòa không bàn thắng ở hiệp phụ (hòa 0-0), trận đấu sẽ bước sang loạt luân lưu để tìm đội giành vé vào chơi trận chung kết AFF Cup 2018.

Trường hợp còn lại, nếu Việt Nam hòa có tỷ số với Philippines trong hiệp phụ (với tỷ số 1-1, 2-2, 3-3....) thì thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bị loại ở bán kết AFF Cup 2018, do luật ưu tiên đội có nhiều bàn thắng sân khách hơn sẽ giành vé đi tiếp.

Đội tuyển Việt Nam chỉ cần hoà hoặc thua tối thiểu 0-1 ở trận bán kết lượt về là giành quyền vào chung kết AFF Cup 2018. Ảnh: Hiếu Lương.

Cụ thể, theo điều 7.3.3 trong Điều lệ thi đấu AFF Cup 2018, chiến thắng tại vòng bán kết và chung kết được phân định theo 4 bước. Trong đó, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp bất lợi hơn nếu phải thi đấu ở hiệp phụ.

1. Dựa vào tỷ số và số bàn thắng mà hai đội ghi được sau hai lượt trận. Đội giành chiến thắng là đội có tỷ số cao hơn. Nếu tỷ số hoà sau hai lượt trận, chiến thắng thuộc về đội có số bàn thắng trên sân khách nhiều hơn.

2. Nếu hai đội hoà chung cuộc, bằng nhau về số bàn thắng trên sân khách thì sẽ phân định thắng thua ở hai hiệp phụ. Mỗi hiệp 15 phút.

3. Trong thời gian đá hiệp phụ, đội giành chiến thắng là đội ghi được nhiều bàn thắng hơn. Nếu hoà với tỷ số 1-1 trở lên thì đội khách chiến thắng (tiếp tục dựa vào luật bàn thắng sân khách).

4. Nếu hai đội hoà 0-0 trong hiệp phụ, chiến thắng sẽ được phân định bằng đá luân lưu 11m.

Với điều lệ trên, nếu Philippines thắng với cách biệt 2 bàn hoặc cách biệt một bàn mà có 3 pha "xé" lưới Văn Lâm trở lên (ví dụ: tỷ số 3-2, 4-3...) thì sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Các trường hợp có thể xảy ra ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines. Ảnh: Hiếu Lương.

Với việc áp dụng luật bàn thắng sân nhà - sân khách cùng với thay đổi trong hiệp phụ, BTC AFF Cup mong muốn tăng tính cạnh tranh cho giải đấu. Đồng thời, HLV hai đội phải toan tính nhiều hơn. HLV Park Hang-seo sẽ phải hạn chế việc để trận đấu kéo dài tới hiệp phụ. Khi đó đội bất lợi hơn chính là Việt Nam.

Trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines diễn ra lúc 19h30, ngày 6/12 tại SVĐ Mỹ Đình. Tối nay (5/12), đội đầu tiên vào chung kết sẽ được xác định trong cặp đấu bán kết giữa Thái Lan và Malaysia.

Hiếu Lương

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news