Tin mới

v

Thứ ba, 08/03/2016, 16:28 (GMT+7)

Kết quả điều tra ban đầu xác định không có dấu hiệu tài xế xe ben cố tình lùi xe để cán nạn nhân đến chết.
Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn gây chết người xảy ra vào sáng 6/3.
Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa có văn bản gửi Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị làm rõ thông tin phản ánh về việc tài xế xe ben cố tình tông chết người, xảy ra sáng ngày 6/3 tại vòng xuyến Nguyễn Hữu Thọ - Cách Mạng Tháng 8, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, khiến bà Nguyễn Thị Thắm, 58 tuổi,  trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu tử vong.
Cụ thể, mấy ngày qua, một số thông tin trên mạng đăng tải về vụ tai nạn này, dẫn lời bạn đọc và người chứng kiến vụ tai nạn cho rằng: Sau khi xảy ra va chạm, nạn nhân vẫn còn sống và kêu cứu nhưng tài xế xe ben vẫn tiếp tục điều khiển xe cán chết nạn nhân, mặc cho người đi đường ra hiệu dừng xe, gây bức xúc trong dư luận.
Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam lái xe để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
ại tá Đặng Văn Khuôn nhấn mạnh, bước đầu cơ quan điều tra xác định, không có dấu hiệu tài xế lùi xe để tiếp tục cán chết nạn nhân: “Theo một số thông tin trên mạng cho rằng, xe ô tô do ông Nguyễn Duy Hân điều khiển xảy ra Tai nạn giao thông dẫn đến chết người là do sau khi va chạm với xe mô tô, ông cho xe lùi lại cán chết người rồi mới dừng lại là không có cơ sở và không phù hợp với dấu vết để lại hiện trường. Cơ quan điều tra đã làm việc với người trực tiếp chứng kiến và thực tế dấu vết để lại  hiện trường thì cho thấy xe không lùi”./.

 

Chiều ngày 8-3, Đại tá Đặng Văn Khuôn – Trưởng Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết đã gửi kết quả điều tra bước đầu vụ “hung thần” xe ben gây tai nạn chết người ở vòng xoay Nguyễn Tri Phương – Cách Mạng Tháng Tám (ngày 6-3) báo cáo Quận ủy, UBND quận Cẩm Lệ.
Trước đó, vào sáng ngày 6-3, bà Nguyễn Thị Th. (ngụ quận Hải Châu) điều khiển xe máy biển số 43K3-0236 lưu thông đến khu vực vòng xoay trên thì xảy ra va chạm với xe ben biển số 43C-073.85 do tài xế Nguyễn Duy Hân (trú quận Liên Chiểu) cầm lái.
Vụ tai nạn khiến bà Th. bị cuốn vào gầm xe, tử vong tại chỗ. Sau khi vụ việc xảy ra, trên mạng internet xuất hiện một số thông tin cho rằng “tài xế Hân cố tình lùi xe cán chết nạn nhân”. Ủy ban ATGTQG cũng có văn bản đề nghị Công an Đà Nẵng khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin trên.
Tuy nhiên, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Khuôn cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, căn cứ trên cơ sở điều tra ban đầu, khám nghiệm dấu vết hiện trường thì không có căn cứ để xác định tài xế lùi xe như thông tin trên mạng. Kết quả điều tra bước đầu đã báo cáo Ủy ban và Quận ủy Cẩm Lệ. Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra”.
Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cũng đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với tài xế Hân về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo các ban ngành liên quan khẩn trương chấn chỉnh trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn, nhất là xe ben, xe tải.
Ông Nguyễn Xuân Anh – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu nếu tình trạng tai nạn giao thông liên quan đến xe tải ben không giảm, hoạt động vận chuyển của xe tải ben không được chấn chỉnh thì Thành ủy, UBND TP sẽ thuyên chuyển công tác hoặc cách chức tùy theo mức độ) đối với giám đốc Sở GTVT, bí thư Quận ủy và chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news