Chuyện gia nhận định, những trường hợp tử vong khi xuống giếng sâu có thể do dưới giếng có tích cụ khí CO2. Đây là khí độc, con người xuống đó ít phút có thể gây tử vong.
Trước đó, một vụ việc thương tâm, hai anh em ruột tử vong dưới giếng nước sâu, xảy ra vào trưa ngày 7/4, tại tổ dân phố 13, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
Nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Văn Hiệp và em ruột là Nguyễn Văn Hoàn (ngụ tổ dân phố 13, thị trấn Cát Tiên).
Thông tin vụ việc được báo TTXVN, Lao Động, Người Lao Động đăng tải. Theo đó, vào trưa ngày 7/4, anh Hiệp và Hoàn sang nhà ông Lê Mạnh Hồng (hàng xóm) để nạo vét và sửa máy bơm ở dưới giếng nước.
![]() |
| Sau khi xuống giếng, hai em em ruột ở thị trấn Cát Tiên (Lâm Đồng) đã tử vong. Ảnh báo Công an Nhân dân |
Anh Hiệp xuống giếng khoảng 5 phút thì trở lên, nói dưới giếng sâu thiếu oxy. Anh Hoàn tiếp tục lao xuống giếng. Tuy nhiên, một lúc không thấy em trai lên, gọi không tháy trả lời, anh Hiệp xuống cứu em khiến cả 2 tử vong.
Tả lời PV báo Người Đưa Tin, GS.Phạm Gia Khải, Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn về sức khỏe khu vực phía Bắc, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương cho hay, nguyên nhân của những trường hợp tử vong khi xuống giếng sâu là do, trong giếng có tích tụ khí Cacbonic dioxyt (CO2) do chất hữu cơ bốc hơi bay vào và đọng lâu ngày ở thành giếng. Đây là những khí độc, nên con người xuống đó ít phút có thể gây tử vong. Ngoài khí CO2, dưới giếng sâu còn có thể tích tụ những khí độc như H2S (Sunfua Hydro), CH4 (Metan)…
“Người dân của mình chưa hiểu biết về chất độc này tồn tại dưới giếng sâu, không thăm dò xem không khí dưới đáy giếng có thở được không... nên đã dẫn tới những tai nạn thương tâm. Vì vậy, mỗi người muốn xuống những giếng như thế phải có phương tiện bảo hộ lao động như mặt nạ.
Muốn sáng tỏ điều này, cơ quan chức năng nên cử người xuống các giếng đó lấy khí này lên để đo định lượng. Phải phân tích – kiểm nghiệm mẫu nước trước khi sử dụng nhất là những giếng nước nằm gần các cơ sở sản xuất – kinh doanh có nước thải ô nhiễm ngấm vào tầng nước ngầm”, GS. Khải cho hay.
H.Yen (tổng hợp)

