Tin mới

Vé bán kết AFF Cup được bán ở chợ đen với giá 7 triệu đồng/cặp

Thứ năm, 29/11/2018, 10:40 (GMT+7)

Sáng ngày 29/11, những tấm vé trận bán kêt Việt Nam - Philippines được bán công khai trên mạng xã hội với mức giá 7 triệu đồng cho một cặp vé có mệnh giá 500 nghìn đồng.

Sáng ngày 29/11, những tấm vé trận bán kêt Việt Nam - Philippines được bán công khai trên mạng xã hội với mức giá 7 triệu đồng cho một cặp vé có mệnh giá 500 nghìn đồng.

Ngày 28/11, VFF tiến hành mở bán vé trực tuyến trên hệ thống trang web chính thức với ba địa chỉ là: https://vff.org.vn, https://ticketonline.vff.org.vn và https://vebongda.vff.org.vn để đáp ứng nhu cầu cho người hâm mộ đến tham gia cổ vũ trận đấu bán kết tại sân nhà giữa thầy trò HLV Park Hang-seo với đội tuyển Philippines.

Theo VFF công bố, ở trận đấu bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Philippines, số lượng vé bán online là 25.000 vé (sức chứa của sân Mỹ Đình gần 41.000 chỗ ngồi). Giá vé từ vòng bán kết đã tăng cao hơn với 4 mức giá: 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng.

Đáng chú ý là đúng 10h ngày 28/11,  tức là thời điểm VFF tiến hành mở bán trực tuyến vé bán kết AFF Cup 2018 thì hệ thống lại bị tê liệt. Ngay sau đó, những gì mà người hâm mộ Việt nhận được là những dòng thông báo vé đã bán hết. 25.000 vé được bán hết chỉ trong vòng vài phút dù hệ thống bị tê liệt.

Cho dù số đông người hâm mộ không thể mua vé online, nhưng trên mạng xã hội vẫn xuất hiện nhiều “cò” rao bán vé công khai với mức giá cao khó tin. Cụ thể, trong một diễn đàn chuyên bóng đá phủi, một thành viên đã chào giá cặp vé 500 nghìn đồng lên đến 7 triệu đồng, tức gấp 7 lần giá trị thật. Các vé 200 nghìn ở khán đài C, D cũng được người này hét giá 3 triệu đồng 1 cặp, tức gấp 7,5 lần giá trị gốc.

Một phe vé hét giá 7 triệu đồng 1 cặp vé có giá gốc 1 triệu đồng. Ảnh TPO

Sau khi PV Tiền Phong liên hệ với người bán vé thì nhận được lời đảm bảo có vé trước ngày 2/12, tức 4 ngày trước khi trận đấu diễn ra. Với những ai cần mua số lượng lớn thì sẽ nhận được mức giá sau khi vé đã gom đủ.

Trước đó, ngày 28/11, thông tin trên báo Công an Nhân dân cho hay, các trang bán vé bóng đá chợ đen đã xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội. Cụ thể, với vé mệnh giá gốc 300 nghìn đồng/vé ở khán đài B được rao bán chợ đen từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu. Vé mệnh giá 400 nghìn đồng thì được bán với mức từ 3 triệu rưỡi đến 4 triệu. Cá biệt, vé mệnh giá 500 nghìn đồng được phe vé chợ đen online hét giá 5 triệu đồng.

Như vậy, chỉ sau một ngày, sự chênh lệch về mức giá vé chợ đen cũng đã thay đổi chóng mặt. Điều đó khiến người hâm mộ Việt phát nản.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news