Tin mới

Vì sao Việt Nam vào bán kết giải U23 châu Á nhưng không giành vé dự Olympic 2020?

Thứ hai, 22/01/2018, 09:18 (GMT+7)

Chiến thắng kỳ tích của U23 Việt Nam khiến người dân thủ đô vỡ òa, ngay khi trận đấu kết thúc. Tuy nhiên, việc lọt vào bán kết Vòng chung kết U23 châu Á không liên quan đến tấm vé để bóng đá nam tham dự Olympic Tokyo 2020.

Chiến thắng kỳ tích của U23 Việt Nam khiến người dân thủ đô vỡ òa, ngay khi trận đấu kết thúc. Tuy nhiên, việc lọt vào bán kết Vòng chung kết U23 châu Á không liên quan đến tấm vé để bóng đá nam tham dự Olympic Tokyo 2020.

Tho tin tức từ Tri thức trực tuyến,Tuổi Trẻ, một số thông tin cho rằng VCK U23 châu Á 2018 cũng là vòng loại môn bóng đá nam ở Olympic Tokyo 2020, qua đó 4 đội mạnh nhất giải sẽ là những người giành vé tham dự. Tuy nhiên, 2 giải đấu này không hề liên quan đến nhau.

Hiểu lầm này bắt nguồn từ bài trả lời phỏng vấn báo Naver Sport của ông Park Hang Seo thời điểm trước khi ông chính thức đặt chân đến VN đảm nhận công việc HLV trưởng. Trong bài phỏng vấn này, chiến lược gia người Hàn Quốc thổ lộ tham vọng của ông là giúp bóng đá Việt Nam giành được vé dự Olympic 2020. Nhưng ông Park không nói cụ thể là bằng cách nào.

Ảnh VTV

Tùy vào thời điểm tổ chức, VCK U23 châu Á có tính chất khác nhau. Ở lần giải năm 2016, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cũng xem đó là vòng loại môn bóng đá nam khu vực châu Á để chọn 3 suất dự Olympic Rio 2016. Vì thế 3 đội có thành tích tốt nhất gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Iraq đã nghiễm nhiên giành quyền đến Brazil.

Nhưng VCK U23 châu Á tại Trung Quốc năm nay chỉ đơn thuần là nơi để các đội tranh chức vô địch, không làm cơ sở chọn các vé đến Tokyo sau đây 2 năm. Vì thế U23 Việt Nam dù vào bán kết hay có vô địch cũng không thể dự Olympic 2020.

Chính vì vậy có nhiều thông tin khẳng định chỉ cần giành vé vào bán kết - tức đánh bại được U23 Iraq trong trận tứ kết kèm điều kiện Nhật Bản cũng vào bán kết, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có vé tham dự Olympic 2020. Nhưng điều này là hoàn toàn không đúng. 

Theo quy định tại môn bóng đá nam Olympic 2020, châu Á sẽ có 4 suất. Một suất được mặc định cho nước chủ nhà Nhật Bản. Ba suất còn lại sẽ được xác định sau VCK U23 châu Á 2020. Thời gian và địa điểm tổ chức đến nay vẫn chưa được xác định nhưng chắc chắn sẽ diễn ra đầu năm 2020. Nếu khi đó, U23 Việt Nam đứng trong ba thứ hạng đầu, đội sẽ lần đầu tiên dự Olympic.

Do không phải vòng loại Olympic nên VCK năm nay, một số đội không sử dụng đội hình mạnh nhất. Điển hình như U23 Úc có đến 13 cầu thủ là từ 20 tuổi trở xuống. Còn toàn bộ đội hình U23 Nhật đều từ 20 tuổi trở xuống.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Olympic Tokyo 2020.