Tin mới

Video: Bé trai 14 tháng bị bảo mẫu bạo hành ở Quảng Bình

Thứ ba, 06/10/2015, 21:02 (GMT+7)

Liên quan đến vụ bé trai 14 tháng bị bảo mẫu bạo hành ở Quảng Bình, gia đình nạn nhân đã cung cấp hình ảnh, clip quay lại sự việc cho cơ quan công an.

Liên quan đến vụ bé trai 14 tháng bị bảo mẫu bạo hành ở Quảng Bình, gia đình nạn nhân đã cung cấp hình ảnh, clip quay lại sự việc cho cơ quan công an.

Vụ cô giáo mầm non bạo hành bé trai 14 tháng tuổi xảy ra tại trường Mầm non Sơn Ca (đường Hữu Nghị, TP.Đồng Hới, Quảng Bình).

Nạn nhân là cháu bé Cù Hoàng Phi L. (14 tháng tuổi, học tại trường Mầm non Sơn Ca), con của vợ chồng chị Đinh Thị Thúy H. (trú ở phường Hải Thành, TP.Đồng Hới).[mecloud]pdobXSw6H5[/mecloud]

(Đoạn video ghi lại hình ảnh bé trai 14 tháng bị bảo mẫu véo tai, lấy thìa inox đánh)

Theo chị H, vào khoảng 11h ngày 5/10, chị H. bật camera theo dõi lớp học của con thì phát hiện cô giáo 2 cô giáo trong quá trình cho cháu Phi L. ăn đã liên tục véo tai, và dùng thìa inox đánh liên tục vào 2 tay, 2 má cháu.

Chị H. đã lập tức đến trường, xông vào lớp học của con thì bàng hoàng phát hiện con trai mình đang bị các cô giáo trói chặt chân tay về phía sau, nhét giẻ vào miệng và bị một cô giáo khác đè xuống sàn.[mecloud]vdFFdklStp[/mecloud]

(Video: VTV)

3 bảo mẫu bị tố bạo hành bé trai 14 tháng tuổi là: Nguyễn Tú Anh (22 tuổi, ở TT.Nông trường Việt Trung, H.Bố Trạch, Quảng Bình); Lê Thị Hoài Linh (22 tuổi, ở H.Gio Linh, Quảng Trị) và Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, ở P.Đức Ninh Đông, TP.Đồng Hới).

Bản tường trình của mình, các bảo mẫu cho hay, do bé Phi L. khóc to, lại không chịu ăn nên các bảo mẫu bực bội, nông nỗi nên đánh lấy thìa đánh nhẹ vào tay và má cháu.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an