Tin mới

Video: Quả bom "khủng" nguyên kíp nổ đã được bốc dỡ

Thứ sáu, 25/03/2016, 09:13 (GMT+7)

Lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Cẩm Xuyên đã có mặt tại thôn Đông Mỹ, xã Cẩm Thành để tiến hành bốc dỡ quả bom "khủng" nặng 240 kg.

Lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Cẩm Xuyên đã có mặt tại thôn Đông Mỹ, xã Cẩm Thành để tiến hành bốc dỡ quả bom "khủng" nặng 240 kg.

[mecloud]aF9E5j7eGj[/mecloud]

Liên quan đến sự việc cả xã Cẩm Thành cắt cử nhau canh quả bom nặng 240kg, sáng 24/3, lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Cẩm Xuyên đã có mặt tại thôn Đông Mỹ, xã Cẩm Thành để tiến hành bốc dỡ.

Qua tìm hiểu được biết, quả bom khủng nói trên được công nhân Công ty điện lực Cẩm Xuyên phát hiện vào ngày 20/3 trong lúc đào đường xây dựng trạm biến áp ở thôn Đông Mỹ.

Ngay sau khi phát hiện, phía công ty đã nhanh chóng trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin, chính quyền xã Cẩm Thành đã có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường, trình báo lên cơ quan cấp huyện để có biện pháp tháo dỡ, xử lý.

Quả bom khủng được tháo dỡ và đưa lên bờ - Ảnh: Linh Chi

Từ ngày 20/3, để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như động vật, lực lượng quân sự xã Cẩm Thành, dân quân tự vệ thôn Đông Mỹ và công nhân phía điện lực đã được huy động, tiến hành bảo vệ quả bom khủng 24/24.

Được biết, quả bom khủng nói trên nặng 240kg, dài 1,5m, đường kính 30cm, còn nguyên kíp nổ. Đầu bom nằm cách mặt đất khoảng 50cm, bom nằm chéo. Sau khi bốc dỡ, lực lượng chức năng đã chuyển quả bom về thao trường của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ở xã Thạch Ngọc để tiếp tục xử lý.

Phát hiện 3 quả bom nặng hơn 3 tạ trong nhà một người thu mua sắt vụn

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, ngày 24/3, Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng di dời 3 quả bom từ gia đình ông Nguyễn Văn Tới, trú tại thôn 5, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo về nơi tập kết an toàn, tổ chức tiêu huỷ.

Trước đó, 3 quả bom này được ông Nguyễn Văn Tới làm nghề thu mua sắt vụn thu mua, tổng số trọng lượng hơn 300kg, chiều dài 1,1m, chiều rộng 0,2m, han rỉ không còn nguyên trạng.

Qua công tác tuyên truyền, ông Tới đến chính quyền địa phương trình báo. Ngay sau khi nắm được tình hình trên Bộ Chỉ huy quận sự TP Hải Phòng cử đoàn cán bộ Ban công binh, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự nhanh chóng về khảo sát.

Qua đó xác định đây là 3 quả bom sót lại từ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, bom loại 250 bảng Anh.

Ngay sau đó, đơn vị huy động nhân lực, phương tiện, tổ chức di rời 3 quả bom trên đến nơi tập kết an toàn để tiêu huỷ.

Xem thêm video:

[mecloud]AzFHebvyPA[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news