Tin mới

Video: Tên lửa phá mìn của quân đội Mỹ hoạt động như thế nào?

Thứ ba, 23/06/2015, 14:09 (GMT+7)

M58 MICLIC là tên viết tắt của một loại phương tiện phá mìn chuyên nghiệp cực kỳ hữu dụng của lục quân Mỹ.

M58 MICLIC là tên viết tắt của một loại phương tiện phá mìn chuyên nghiệp cực kỳ hữu dụng của lục quân Mỹ.

Mỗi lần hoạt động, xe phá mìn đặc chủng M58 MICLIC bắn một quả rocket kéo theo sợi dây dài hơn 100 m chứa thuốc nổ C4. Khi được kích nổ, nó sẽ quét sạch mìn trong phạm vi 100 m, rộng 8 m.

[mecloud]nlK6uTVypn[/mecloud]

M58 MICLIC được sử dụng để phá bom mìn cài của đối phương, để dọn đường cho xe tăng, thiết giáp và lính bộ binh cơ động trên đường hành tiến.

M58 MICLIC sử dụng một quả tên lửa Mk 22 kéo theo dây kích nổ, nó có thể kích nổ toàn bộ mìn trong 100 mét chiều dài và 8 mét chiều rộng.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news