Tin mới

Video: Xem lọc nước biển thành nước ngọt ở Trường Sa

Thứ ba, 16/06/2015, 14:00 (GMT+7)

Công trình lọc nước biển thành nước ngọt ở Trường Sa vừa đưa vào hoạt động từ tháng 4/2015. Trung bình, cứ 4 lít nước biển sẽ cho 1 lít nước ngọt. Nước lọc xong có thể uống trực tiếp.

Công trình lọc nước biển thành nước ngọt ở Trường Sa vừa đưa vào hoạt động từ tháng 4/2015. Trung bình, cứ 4 lít nước biển sẽ cho 1 lít nước ngọt. Nước lọc xong có thể uống trực tiếp.

Theo tin tức VTV, đảo Song Tử Tây là đảo đầu tiên được lắp đặt hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt ở Trường Sa. Công trình vừa được khánh thành tháng 4/2015. Mỗi ngày, hệ thống có thể lọc được 18.000 lít nước ngọt, đảm bảo cung cấp cho nhu cầu trên đảo trong ngày.

[mecloud]dLDDseKYYe[/mecloud](Video: VTV)

Công trình lọc nước biển thành nước ngọt này theo quy trình thẩm thấu ngược. Trung bình, cứ 4 lít nước biển sẽ cho 1 lít nước ngọt. Nước lọc xong có thể uống trực tiếp.

Trong tháng 6/2015, công trình lọc nước biển thứ 2 vừa được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức Khoa học Hà Nội và Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 bàn giao cho đảo Trường Sa Đông. Công trình chạy bằng năng lượng Mặt Trời với công suất 50 lít/giờ. Mỗi ngày cung cấp được 600 lít nước.

Trao đổi trên báo Tiền Phong, Nguyễn Bé Vụ (SN 1991) người được giao nhiệm vụ vận hành và chuyển giao công nghệ cho đảo Song Tử Tây cho biết, nước mặn sau khi bơm vào bể sẽ có bộ phận tăng áp, đưa áp suất lên cao. Nước ngọt qua quá trình thẩm thấu sẽ được giữ lại, nước mặn sẽ chảy ngược ra biển. “Cứ 1.000 lít nước biển lọc được 250 lít nước ngọt. Nước ngọt đảm bảo sử dụng được ngay như nước lọc bình thường”, Bé Vụ vừa nói vừa xoay vòi, vặn nước mời khách. Quả thật, vị nước không còn vị mặn của biển, hoàn toàn giống với nước ngọt trên đất liền. Chàng trai trẻ người Kiên Giang tự tin: “Chừng nào biển Đông hết nước thì mới hết nước ngọt”.

H.Nguyen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: đảo Song Tử Tây