Tin mới

Việt Nam có tới 7 trường đại học đạt chuẩn quốc tế được công bố

Thứ ba, 23/02/2021, 14:21 (GMT+7)

Danh sách bao gồm nhiều trường đại học lớn như Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Tôn Đức Thắng,..

Hàng năm, những bản đánh giá, xếp hạng chất lượng các trường đại học ở Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm từ Cộng đồng mạng. Xã hội càng phát triển, các bậc cha mẹ càng chú ý hơn đến môi trường giáo dục của con em mình. Các sinh viên tốt nghiệp từ ngôi trường danh tiếng, đạt chuẩn, xếp thứ hạng cao luôn được chú ý hơn trong quá trình tuyển dụng.

Vào cuối năm 2020, QS Asia đã công bố danh sách các trường đại học tốt nhất tại Châu Á. Việt Nam có 11 trường lọt vào bảng xếp hạng là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Duy Tân, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Huế, Đại học Cần Thơ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mới đây, danh sách 7 trường đại học đạt tiêu chuẩn quốc tế đã được Cục quản lý chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Danh sách này tính tới ngày 31/1/2021, bao gồm:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội): Đây là nơi đào tạo các ngành về lĩnh vực khoa học cơ bản như Toán Học, Toán Cơ, Vật Lý Học, Hóa Học, Sinh Học, Khí Tượng, Thủy Văn, Hải Dương Học, Địa Lý Học, Khoa Học Môi trường,...

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Trường đại học kỹ thuật đầu tiên của Việt Nam, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia.

Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP Hồ Chí Minh): Trường trọng điểm của Đại học Quốc gia, trường đầu ngành về kỹ thuật khu vực phía Nam.

Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU): Trường đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam có cơ sở vật chất và điều kiện giảng dạy được xếp hạng quốc tế 5/5 sao theo chuẩn QS Stars (Anh Quốc).

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng): Nơi đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và quản lý công nghiệp có trình độ cao.

Trường Đại học Xây dựng: Ngôi trường hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong lĩnh vực xây dựng.

Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TP HCM): Dù là trường đại học công lập nhưng mô hình hoạt động của trường được xây dựng hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, giáo trình sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy và nghiên cứu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sau khi danh sách được công bố, rất nhiều cộng đồng mạng, đặc biệt là các bạn trẻ đang học tập tại các ngôi trường này cảm thấy tự hào: "Tự hào quá, trường mình ở ngay top đầu”, "Càng ngày giáo dục đại học càng đi lên nhỉ?". Danh sách này cũng là gợi ý để các bạn học sinh chuẩn bị hành trang, lựa chọn kĩ càng cho ngôi trường bản thân sẽ theo học trong tương lai.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Đại học