Tin mới

Việt Nam lên tiếng về cuộc hội đàm cấp cao liên Triều

Thứ ba, 09/01/2018, 08:52 (GMT+7)

Trước cuộc hội đàm lịch sử của Hàn Quốc và Triều Tiên, Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ các biện pháp liên quan tới tình hình bán đảo Triều Tiên nhằm thúc đẩy đối thoại.

Trước cuộc hội đàm lịch sử của Hàn Quốc và Triều Tiên, Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ các biện pháp liên quan tới tình hình bán đảo Triều Tiên nhằm thúc đẩy đối thoại.

Ngày 8/1, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước một số động thái nối lại đối thoại giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết:

“Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ các biện pháp liên quan tới tình hình bán đảo Triều Tiên nhằm thúc đẩy đối thoại, duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực; kêu gọi các bên tiếp tục có những hành động mang tính xây dựng, thiết thực đóng góp cho việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và trên thế giới”.

Dự kiến, ngày hôm nay, các quan chức cấp cao từ Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ có cuộc gặp gỡ đầu tiên sau nhiều tháng tại làng Bàn Môn Điếm, một trong những khu vực nguy hiểm nhất thế giới.

Vào cuối ngày 8/1, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) thông báo đã "gia hạn" để Triều Tiên quyết định có tham dự Olympic mùa đông Pyeongchang hay không. Các cuộc tiếp xúc giữa đại diện Triều Tiên và Hàn Quốc do chủ tịch IOC Thomas Bach chủ trì cũng sẽ diễn ra tại trụ sở IOC ở Thụy Sĩ vào ngày 9/1.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news