Tin mới

Việt Nam lên tiếng về việc tàu Mỹ tiến sát đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa

Chủ nhật, 31/01/2016, 20:21 (GMT+7)

Trước việc tàu hải quân Mỹ tiến sát đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời cho hay Việt Nam tôn trọng quyền đi qua vô hại trong lãnh hải theo luật quốc tế.

Trước việc tàu hải quân Mỹ tiến sát đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời cho hay Việt Nam tôn trọng quyền đi qua vô hại trong lãnh hải theo luật quốc tế.

Theo tin tức trên báo Vietnamplus, VnExpress, Người Lao Động, trước vụ việc ngày 30/1, Hải quân Hoa Kỳ thực hiện "chiến dịch tự do hàng hải" trong phạm vi 12 hải lý của Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa, ngày 31/1, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã nhấn mạnh: “Một lần nữa, chúng tôi khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như quần đảo Trường Sa".

Ông Lê Hải Bình cho biết, là quốc gia thành viên của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam tôn trọng quyền đi qua vô hại trong lãnh hải được thực hiện phù hợp với các quy định có liên quan của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (Điều 17).

"Việt Nam đề nghị tất cả các nước có đóng góp tích cực và thiết thực vào việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế”", Người Phát ngôn Lê Hải Bình nói.

Liên quan đến vụ việc, báo VnExpress cũng đưa tin, vào sáng ngày 31/1, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne cũng bày tỏ ủng hộ việc tàu Mỹ tuần tra ở Biển Đông. Bà Marise Payne cho bằng đây là hành động nhằm bảo vệ luật pháp quốc tế.

Trước đó, tờ ABC News đưa tin, ngày 30/1/2016 vừa qua, một tàu chiến mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã thực hiện lộ trình băng qua quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông) nhằm thách thức các tuyên bố đòi chủ quyền của Trung Quốc.

Theo tuyên bố của quân đội Mỹ, khu trục hạm USS Curtis Wilbur đã băng qua, bên trong phạm vi 12 hải lý của Đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).

Lầu Năm Góc tuyên bố động thái của tàu chiến USS Curtis Wilbur (DDG 54) nhằm bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc. Đồng thời, Mỹ cũng khẳng định không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. 

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news