Tin mới

Việt Nam thêm 1 ca Covid-19 mới, là người từ Campuchia trở về

Thứ hai, 08/06/2020, 18:54 (GMT+7)

Ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, bệnh nhân Covid-19 số 332 đã được đưa đi cách ly và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Tính đến 18h chiều nay, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca Covid-19 mới. Ảnh: SK&ĐS

Theo bản tin lúc 18h ngày 8/6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, bệnh nhân Covid-19 số 332 là nam, 18 tuổi, có địa chỉ tại xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ngày 25/5, bệnh nhân từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và được cách ly tập trung ngay tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 26/5 âm tính với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 7/6 là dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại  Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Tính đến 18h ngày 8/6, Việt Nam đã 53 ngày không có ca lây nhiễm trong  cộng đồng. Hiện nước ta có tổng cộng 192 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Từ 6h sáng đến 18h chiều nay, nước ta ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 mới.

Theo báo cáo, hiện nước ta có 9.088 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Về kết quả điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 6 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên là 9 ca. Tổng số trường hợp mắc Covid-19 được chữa khỏi ở nước ta đến thời điểm hiện tại là 316/332 bệnh nhân (chiếm 95,2% tổng số bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam), trong đó 49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi.

Về bệnh nhân số 91 là nam phi công người Anh, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh cho biết chi phí điều trị tại bệnh viện là khoảng 3,5 tỷ đồng. Bệnh viện đã làm việc với đại diện công ty cung cấp bảo hiểm cho bệnh nhân để xem xét hồ sơ. Mặc dù bệnh nhân hiện tiên lượng còn nặng dù đã ngưng ECMO.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news