Tin mới

Vợ đại gia nhận hơn 2 nghìn tỷ sau ly hôn

Thứ năm, 10/03/2016, 16:32 (GMT+7)

Người vợ của một doanh nhân Anh có thể sẽ được nhận một khoản tiền lên tới 70 triệu bảng Anh (tương đương hơn 2 nghìn tỷ đồng) sau khi ly hôn với ông.

Người vợ của một doanh nhân Anh có thể sẽ được nhận một khoản tiền lên tới 70 triệu bảng Anh (tương đương hơn 2.000 tỷ đồng) sau khi ly hôn với ông.

Nick Robertson, 48 tuổi, người sáng lập hãng thời trang bán lẻ trực tuyến Asos sẽ chia khoảng 1/3 số tài sản 220 triệu bảng của mình cho vợ cũ sau một cuộc chiến dai dẳng tại tòa án tối cao.

Nicholas và Janine Robertson. Ảnh: PA

Tại đây, vị doanh nhân yêu cầu chia cho vợ cũ Janine, 43 tuổi, 30 triệu bảng, song người vợ lại muốn số tiền 110 triệu bảng – tức 1 nửa số tài sản của chồng.

Cuối cùng,  thẩm phán ra quyết định người vợ sẽ được nhận khoảng 70 triệu bảng sau một phiên xử công khai.

Tại phiên xử này, chỉ có ông Robertson có mặt trong khi bà Janie không tham dự.

Ông Robertson từng nhận được nhiều giải thương doanh nhân và từng được giới truyền thông mô tả là một trong những doanh nhân của thế kỷ.

 Asos bán hơn 80.000 thương hiệu, sản phẩm cho gần 10 triệu khách hàng trên thế giới, được ông thành lập vào năm 2000.

Cặp vợ chồng có 2 người con,  gặp nhau vào năm 2002, kết hôn năm 2004 và ly thân năm 2013.

Nam Nam (theo Telegraph)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news