Tin mới

Vợ đâm chồng tử vong: Thay đồ, đắp chăn cho nạn nhân rồi đi đầu thú

Thứ sáu, 13/04/2018, 20:18 (GMT+7)

Trước khi đi đầu thú, Thắm đã thay quần áo, đắp chăn cho nạn nhân chính là chồng mình.

Trước khi đi đầu thú, Thắm đã thay quần áo, đắp chăn cho nạn nhân chính là chồng mình.

Liên quan đến vụ vợ dùng dao đâm chồng tử vong tại Bắc Giang, theo Thời đại, vợ chồng bà Nguyễn Thị Thắm (48 tuổi, xã Đông Hưng, huyện Lục nam, Bắc Giang) và ông Bùi Thế Vĩnh (56 tuổi) đã ly thân một thời gian.

Sau khi gây án, bà Thắm dùng vòi nước xịt rửa nhà cửa sạch sẽ, thay quần áo, đắp chăn cho chồng rồi gọi điện nhờ người trong xóm chở đến Công an huyện Lục Nam đầu thú.

Nguyễn Thị Thắm. Ảnh Gia đình và xã hội

Như Trí thức trẻ, báo Gia đình và xã hội đưa tin, 12/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thắm (SN 1970) ở thôn Trại Mít (xã Đông Hưng, huyện Lục Nam) về hành vi giết người.

Khoảng 10h ngày 12/4, do mâu thuẫn gia đình, Thắm đã dùng dây trói ông Vĩnh. Sau khi anh Vĩnh tự cởi trói được cho mình, anh chạy xuống bếp lấy một con dao chọc tiết lợn với mục đích để đe dọa vợ mình.

Sau đó giữa hai bên xảy ra giằng co. Nhân cơ hội anh Vĩnh ngã xuống nền đất, Thắm cướp lấy con dao trên tay chồng rồi đâm liên tiếp vào người chồng, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news