Tin mới

Vớt bóng, 2 chị em bị đuối nước tử vong

Thứ hai, 25/09/2017, 10:21 (GMT+7)

Đang chơi bóng ở sân thì quả bóng bị rơi xuống đập nước đang thi công gần nhà, ba chị em xuống vớt bóng thì hai người bị tử vong.

Đang chơi bóng ở sân thì quả bóng bị rơi xuống đập nước đang thi công gần nhà, ba chị em xuống vớt bóng thì hai người bị tử vong.

Theo Tuổi Trẻ, Công lý và Công an TP Hồ Chí Minh, sự việc xảy ra khoảng 16h30 ngày 24/9 tại  thôn 3 xã Cao Sơn huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Một trong hai em được vớt lên bờ ngay sau đó. Ảnh: Công lý

Nạn nhân là em Nguyễn Lê Huyền Trang (sinh năm 2006) và Lê Văn Quốc Đạt (sinh năm 2009, em con dì của Trang).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ba em chơi bóng ở sân nhà gần đập nước Trình Bật đang thi công thì quả bóng rơi xuống đập.

Em Đạt nhảy xuống vớt bóng và bị trượt chân chìm xuống đập nước. Hai em còn lại xuống cứu nhưng cũng bị chìm theo. Lúc đó, có một em nhỏ ở gần phát hiện nên hô hoán mọi người tới cứu, tuy nhiên chỉ cứu sống được em Nguyễn Lê Hồng Nhung, 2 em còn lại là Nguyễn Lê Huyền Trang và Lê Quốc Đạt đã tử vong.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt hỗ trợ tìm kiếm thi thể hai em còn lại.

Sáng 25/9, thi thể các nạn nhân đã được gia đình mai táng.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news