Tin mới

Vớt gần 70 tấn cá chết trên sông ở Sài Gòn

Thứ tư, 18/05/2016, 15:48 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã vớt được gần 70 tấn cá chết trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè (Sài Gòn).

Lực lượng chức năng đã vớt được gần 70 tấn cá chết trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè (Sài Gòn).

Trao đổi trên báo chí, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường TP HCM cho biết, đã vớt gần 70 tấn cá chết trên kênh Nhiêu Lôc- Thị Nghè. Thông tin trên được báo Tuổi Trẻ, VnExpress đăng tải.

Số cá chết đã được đưa đến bãi rác Đa Phước (huyện Bình Chánh) để xử lý, đảm bảo môi trường.

Được biết, cơ quan chức năng đã huy động 54 ca nô, tàu với 250 lao động vớt cá chết trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè suốt từ đêm ngày 17/5, đến sáng ngày 18/5. Hiện trên kênh chỉ còn một số ít cá chết và đang được các lao động trục vớt.

Vớt gần 70 tấn cá chết trên sông ở Sài Gòn. Ảnh báo VnExpress

Song song với việc trục vớt cá chết, lực lượng chức năng đã sử dụng sản phẩn sinh học Zeolite kết hợp vi sinh rải xuống kênh, nhằm giảm tình trạng ô nhiễm nguồn nước.

Trước đó, vào sáng ngày 17/5, trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè xuất hình tình trạng cá chết nổi trắng trên mặt nước. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt vớt cá đưa đi xử lý, đồng thời làm rõ nguyên nhân xảy ra hiện tượng trên.

Trao đổi trên báo chí, Phó chi cục trưởng Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố Trần Văn Sơn cho biết, cơn mưa lớn đầu mùa đã kéo theo nước ô nhiễm cống sinh hoạt và rác trên đầu nguồn đổ xuống, dòng đối lưu tích tụ sinh ra khí độc gây ô nhiễm, dẫn đến tình trạng cá chết. Ngoài ra, kênh Nhiêu Lộc là nơi nhiều người dân chọn để thả cá phóng sinh nên lượng cá cũng nhiều hơn.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news