Tin mới

Vụ 2 cháu bé bị bỏ rơi: Xác định danh tính người mẹ

Thứ tư, 05/10/2016, 14:40 (GMT+7)

Liên quan đến vụ 2 cháu bé bị bỏ rơi ở khu vực cổng Công an TP Hải Phòng, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính mẹ các cháu bé.

Liên quan đến vụ 2 cháu bé bị bỏ rơi ở khu vực cổng Công an TP Hải Phòng, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính mẹ các cháu bé.

Theo tin tức được báo Dân Trí, Công Lý đăng tải, cơ quan chức năng xác định 2 cháu bé bị bỏ rơi ở khu vực cổng Công an TP Hải Phòng là hai chị em ruột. Cháu lớn là Lê Thu Ngân (SN 2013), em trai là Nguyễn Anh Đức (SN 2015). Hai cháu bé này sống với mẹ, không có bố.

Danh tính người mẹ được xác định là chị Trần Thị Ngọc Ánh (29 tuổi, quê quán tại Kim Thành, Hải Dương; tạm trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng).

Chị Ánh có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, đã bị tòa án quận Lê Chân xử 6 năm tù vào năm 2010. Tuy nhiên thời điểm đó do đang nuôi con nhỏ, nên chị được hoãn thi hành án.

Vào ngày 21/8/2014, cơ quan thi hành án hình sự công an TP Hải Phòng ra lệnh truy nã đối với Ánh. Vào sáng ngày 3/10/2016, chị Ánh bị bắt giữ tại gần nơi tạm trú.

Sau khi chị Ánh bị bắt, 2 người đàn ông ở khu vực đã chở 2 cháu bé lên khu vực cổng Công an TP rồi bỏ lại.

Được biết, hai cháu bé này không có giấy khai sinh, lâu nay sống lang thang theo mẹ. Hiện 2 cháu bé đang được tạm thời nuôi dưỡng tại Trường Giáo dục lao động Thanh Xuân Hải Phòng.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an