Tin mới

Vụ 2 vợ chồng bị giết hại ở Sơn Tây: Nghi phạm là con nợ lô đề

Chủ nhật, 27/12/2015, 08:34 (GMT+7)

Do nhiều lần bị nạn nhân ráo riết đòi tiền nợ lô đề, cờ bạc, Ngọc đã dùng búa giết chết 2 vợ chồng nạn nhân.

Do nhiều lần bị nạn nhân ráo riết đòi tiền nợ lô đề, cờ bạc, Ngọc đã dùng búa giết chết 2 vợ chồng nạn nhân.

Tin tức trên các báo Vnmedia, Thể thao văn hóa, Zing.vn cho hay, ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp Nguyễn Công Ngọc (25 tuổi, ở thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Giết người”. Ngọc là đối tượng thường xuyên chơi lô đề cờ bạc và là con nợ của nạn nhân với số tiền nợ hàng chục triệu đồng.

Căn nhà nơi xảy ra vụ giết người kinh hoàng. Ảnh: NLĐ

Tại cơ quan điều tra, hung thủ khai nhận đã vào nhà nạn nhân, dùng búa, dao giết chết 2 người, cướp 3 nhẫn vàng, 2 khuyên tai vàng, 4 điện thoại di động, 1 mũ bảo hiểm và 1 đôi dép, sau đó đốt nhà nạn nhân để che giấu hành vi phạm tội rồi tẩu thoát.

Ngọc thường xuyên chơi lô đề cờ bạc và là con nợ của bà Nhỡ. Nhiều lần bà Nhỡ đòi nhưng Ngọc không trả. Sau khi bị đòi ráo riết, Ngọc đã dùng búa, dao giết 2 vợ chồng nạn nhân.

Hiện Công Hà Nội đang hoàn thành hồ sơ, sớm đưa vụ án ra xét xử theo pháp luật.

Trước đó, sáng 25/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) nhận được thông tin vụ trọng án ở nhà số 66, ngõ 24, tổ dân phố số 2 đường Chùa Thông (thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Nạn nhân thiệt mạng là ông Nguyễn Văn Chúc (sinh năm 1955) và vợ là bà Lê Thị Nhỡ (sinh năm 1958). Công an Hà Nội đã điều động lực lượng đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng công an huyện Sơn Tây điều tra làm rõ vụ tử vong của hai vợ chồng này.

Nam Nam (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news