Tin mới

Vụ 2 vợ chồng tử vong do cháy gần BV Nhi TƯ: Ông Hiệp “khùng” đến thăm hỏi gia đình nạn nhân

Chủ nhật, 23/09/2018, 14:48 (GMT+7)

Ông Nguyễn Thế Hiệp (biệt danh Hiệp “khùng”) cho biết trước mắt ông sẽ hỗ trợ cho gia đình 2 vợ chồng tử vong trong vụ cháy khu trọ do ông làm chủ 15 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thế Hiệp (biệt danh Hiệp “khùng”) cho biết trước mắt ông sẽ hỗ trợ cho gia đình 2 vợ chồng tử vong trong vụ cháy khu trọ do ông làm chủ 15 triệu đồng.

Theo tin tức từ báo Giao Thông, sáng ngày 23/9, một lãnh đạo công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đã có kết quả bước đầu về công tác pháp y, khám nghiệm đối với 2 nạn nhân bị phát hiện tử vong trong vụ cháy nhà ở đường Đê  La Thành.

Kết quả pháp y tử thi, ban đầu nhận định 2 nạn nhân gồm 1 nam và  nữ; nguyên nhân tử vong do ngạt khí CO. Những phần còn lại của cơ thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao, không phát hiện dấu vết của ngoại lực tác động.

Cũng theo tài liệu, Cơ quan CQĐT đã tiến hành ghi lời khai của những hộ dân xung quanh và những người liên quan, đồng thời làm việc với Bệnh viện Nhi trung ương, xác định có 1 cháu bé tên là T.C.M (sinh ngày 1/7/2018) đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực; có bố là Tạ Văn Tính (SN 1976) và mẹ là Hạ Thị Lành (SN 1977), quê quán thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ.

Ông Nguyễn Thế Hiệp (biệt danh Hiệp “khùng"). Ảnh LĐO

Thời gian từ chiều tối ngày 17/9 (thời  điểm xảy ra vụ cháy) đến nay không thấy vào chăm sóc cho bé M, và không liên lạc được bằng điện thoại. Cơ quan Công an đã làm việc với Công an thị trấn Thanh Sơn, xác định có việc vợ chồng anh Tính và chị Lành đưa con về Hà Nội chữa bệnh, hiện nay chưa về.

2 nạn nhân này được xác định thuê nhà trọ giá rẻ của ông Hiệp "khùng" trước khi gặp nạn. Cơ quan chức năng cũng đã triệu tập ông Hiệp lên làm việc.

Liên quan tới vụ cháy dữ dội trên đường Đê La Thành, đặc biệt sau khi phát hiện thi thể trong khu trọ của mình, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Thế Hiệp cho biết: "Sáng 22/9, khi tôi đang ở cơ quan công an thì thấy có đoàn 3 - 4 người vào. Một người hỏi tôi có phải là ông Hiệp “khùng” - chủ khu nhà trọ trên đường Đê La Thành vừa bị cháy không? Tôi trả lời là đúng.

Sau đó, họ đưa cho tôi xem tấm hình chụp vợ chồng chị Lành và anh Tính (nạn nhân trong vụ cháy - PV) để tôi xác nhận xem 2 người có đến thuê trọ chỗ tôi không.

Tôi nhìn tấm hình và xác nhận đúng là 2 người trên đã vào thuê trọ chỗ tôi. Khi ấy họ cho tôi biết họ chính là người nhà của 2 nạn nhân trong vụ cháy".

Cũng trao đổi với PV báo Người Lao Động, ông Hiệp "khùng" cho hay hiện ông đang trên đường tới nhà 2 nạn nhân ở Phú Thọ để thắp hương cho 2 nạn nhân, đồng thời trước mắt sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân 15 triệu đồng. Về nguyên nhân chính thức của vụ cháy, theo ông Hiệp, phải đến khi kết thúc điều tra mới biết chính xác.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 17/9, trên đường Đê La Thành xảy ra vụ cháy đã thiêu rụi 19 ngôi nhà và 31 hộ với 99 nhân khẩu bị thiệt hại. Theo cơ quan chức năng, hiện trường vụ cháy rộng khoảng 900 m2; các căn nhà bị cháy hầu hết là nhà tạm, cơi nới, không đảm bảo về kết cấu xây dựng. Toàn bộ hệ thống khung thép, mái tôn bị sập, do tác động của nhiệt khi cháy nên công tác khám nghiệm hiện trường gặp nhiều khó khăn và kéo dài thời gian.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news