Tin mới

Vụ 4 người đi bộ bị đâm tử vong: Ủy ban ATGT quốc gia yêu cầu xử nghiêm vi phạm

Thứ ba, 26/12/2017, 09:42 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong tại Thái Nguyên, ngày 25/12, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên và trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng/người cho gia đình các nạn nhân.

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong tại Thái Nguyên, ngày 25/12, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên và trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng/người cho gia đình các nạn nhân.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia làm việc với Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên về vụ tai nạn tối 23/12. Ảnh: TTXVN

Theo tin tức trên TTXVN, ngày 25/12, đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia do ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã làm việc với Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên yêu cầu báo cáo về vụ Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tối 23/12 trên Quốc lộ 3 (cũ), thuộc địa phận Thị xã Phổ Yên khiến 4 người tử vong.

Tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng đề nghị, thời gian tới Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Ngay sau buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng và đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên và trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng/người cho gia đình các nạn nhân.

Như tin đã đưa, khoảng 21h05, ngày 23/12, chiếc xe ô tô, BKS 20C – 112.36 do anh Đỗ Văn Đồng (SN 1987, trú tại xóm Thành Lập, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên) điều khiển  chạy trên quốc lộ 3, hướng Hà Nội - Thái Nguyên, khi tới Km43+200, thuộc địa phận phường Ba Hàng (thị xã Phổ Yên) thì bất ngờ đâm phải 4 người đang đi bộ sang đường.

Cú va chạm mạnh khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ, 2 người tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Danh tính các nạn nhân gồm: Hoàng Thị Ngọc (SN 1987); Phạm Trần Việt Anh (SN 2009); Phạm Minh Anh (SN 2017) đều trú tại tổ 34, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên và Hoàng Thị Thoa (SN 1996), trú tại xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn).

Theo thông tin trên Dân trí, sau khi gây ra tai nạn, lái xe đã để lại xe tại hiện trường và bỏ trốn. Đến sáng 24/12, tài xế đã ra cơ quan công an tự thú.

Liên quan vụ tai nạn trên, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngay sáng ngày 24/12, lãnh đạo thị xã Phổ Yên, Ban An toàn Giao thông thị xã Phổ Yên đã tổ chức đoàn tới viếng và thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân tại tổ 34, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên (Thái Nguyên).

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news