Tin mới

Vụ 5 người chết cháy ở Đà Lạt nghi là án mạng nghiêm trọng

Thứ ba, 13/03/2018, 13:20 (GMT+7)

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhận định vụ hỏa hoạn khiến 5 người chết cháy tại khu nhà số 13 Trần Hưng Đạo (Phường 10, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng), là một vụ án mạng nghiêm trọng chứ không phải tự thiêu. Có khả năng hung thủ đã thiệt mạng cùng gia đình nạn nhân.

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhận định vụ hỏa hoạn khiến 5 người chết cháy tại khu nhà số 13 Trần Hưng Đạo (Phường 10, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng), là một vụ án mạng nghiêm trọng chứ không phải tự thiêu. Có khả năng hung thủ đã thiệt mạng cùng gia đình nạn nhân.

Giám đốc Công an Lâm Đồng: 'Vụ cháy làm 5 người chết là án mạng' - 1

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Tiền phong

Theo tin tức trên Thanh niên, VietNamNet, sáng 13/3, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy xảy ra đêm 12/3 tại dãy nhà số 13 Trần Hưng Đạo, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).

Sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND TP. Đà Lạt trực tiếp có mặt tại BV đa khoa tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, chỉ đạo việc ăn, ở cho thân nhân các nạn nhân.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã có thông cáo báo chí, thông tin bước đầu về vụ cháy.

Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng thời gian từ 19h10 đến 19h15 tối 12/3, tại khu nhà ở tập thể, số nhà 13 Trần Hưng Đạo, phường 10, TP. Đà Lạt.

Khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã khẩn trương huy động phương tiện và lực lượng đến hiện trường để chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến và Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt đã kịp thời có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Khoảng 20 phút, đám cháy đã được khống chế. Theo thống kê, thiệt hại ban đầu của vụ hỏa hoạn là cháy 4 căn nhà cấp 4, mái tôn, diện tích mỗi căn khoảng 30-40 m2; làm chết 5 người, gồm ông Nguyễn Thông Thăng (45 tuổi), bà Phạm Thị Thúy Hòa (45 tuổi, vợ ông Thăng), cháu Nguyễn Quốc Khánh (15 tuổi) và Nguyễn Thị Khánh Linh (12 tuổi, đều là con ông Thăng) và 1 người chưa xác định được danh tính.

Có mặt tại hiện trường, thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, khẳng định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, có thể hung thủ đã thiệt mạng cùng gia đình nạn nhân.
 
Khi khám nghiệm hiện trường vụ cháy, cơ quan chức năng ghi nhận mùi xăng nồng nặc, thu giữ được một bình khò gas loại mini và chiếc can nhựa nghi đựng xăng.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND TP. Đà Lạt trực tiếp có mặt tại BV đa khoa tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, chỉ đạo việc ăn, ở cho thân nhân các nạn nhân.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã có thông cáo báo chí, thông tin bước đầu về vụ cháy.

Theo tướng Sơn, cơ quan chức năng đang tiến hành giám định ADN của cả 5 người thiệt mạng trong căn nhà để xác định chính xác nghi phạm vụ án.
 
Cũng theo Công an Lâm Đồng, trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất, ông Thăng, một nạn nhân trong vụ cháy, bị một người hàng xóm đâm trọng thương. Cơ quan chức năng đang trong thời gian chờ giám định thương tật để xử lý người hàng xóm này thì xảy ra vụ việc.

Sau sự cố, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã chỉ đạo UBND TP.Đà Lạt và cơ quan chức năng bố trí nơi ở tạm thời cho các gia đình bị cháy nhà, đồng thời lo toàn bộ chi phí mai táng cho những người xấu số tử vong trong vụ hỏa hoạn. UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng sớm xác định nguyên nhân và thủ phạm gây ra vụ việc thảm khốc trên để ổn định tâm lý người dân.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news