Tin mới

Vụ 600 HS nghỉ học: “Tháng 12 phải giải quyết xong”

Thứ ba, 02/12/2014, 10:59 (GMT+7)

"Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, nhanh chóng phối hợp với địa phương bàn bạc và tìm ra giải pháp tốt nhất chấn chỉnh, khắc phục, để cho các em được đến trường theo điều kiện có thể và theo quy định là tháng 12 này phải giải quyết xong", Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết. 

"Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, nhanh chóng phối hợp với địa phương bàn bạc và tìm ra giải pháp tốt nhất chấn chỉnh, khắc phục, để cho các em được đến trường theo điều kiện có thể và theo quy định là tháng 12 này phải giải quyết xong", Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết. 

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều ngày 1/12 về vụ phụ huynh phản đối sát nhập trường, 600 học sinh phải nghỉ học ở ở Hương Khê – Hà Tĩnh, Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên cho biết, quan điểm của Đảng và Nhà nước là dứt khoát không để tình trạng các em không được đến trường. Cho nên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, nhanh chóng phối hợp với địa phương bàn bạc và tìm ra giải pháp tốt nhất chấn chỉnh, khắc phục, để cho các em được đến trường theo điều kiện có thể và theo quy định là tháng 12 này phải giải quyết xong. 

Những đứa trẻ thất học. Ảnh: Vietnamnet

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, thực tế hiện nay ở một số vùng có những trường nghèo, số lượng học sinh rất ít. Ở đây xuất hiện tình huống là khi thực hiện chuẩn bị nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo khai thác cơ sở hạ tầng giáo dục một cách đúng mức, không lãng phí, tập trung các điều kiện để phát huy được hạ tầng giáo dục thì ở địa phương đã thực hiện nhiệm vụ này nhưng không làm tốt, không tuyên truyền, tạo được sự đồng thuận cho nhân dân nên dẫn đến tình trạng hàng trăm em trong nhiều tháng không được đến trường.

 “Cần làm sao để bà con vùng sâu, vùng xa ủng hộ chủ trương của chúng ta, có sự chia sẻ thấu đáo. Quan điểm tốt mà thực hiện không thấu đáo thì dẫn đến kết quả không tốt”, Người phát ngôn của Chính phủ nhấn mạnh.

 Trước đó, trao đổi với báo chí sau buổi làm việc tại Văn phòng Chính phủ sáng 25/11 về vụ việc hàng trăm học sinh ở xã Hương Bình, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh phải nghỉ học do phụ huynh phản đối sáp nhập trường, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển khẳng định sẽ quyết tâm đưa học sinh trở lại trường sớm nhất có thể. Không thể vì chuyện người lớn mà ảnh hưởng đến học hành của các cháu.

 “Hãy khoan bàn đến sự tranh cãi, đúng sai của người lớn, điều cần nhất bây giờ là các cháu được trở lại lớp học, càng sớm càng tốt. Cấp ủy, chính quyền địa phương phải tìm mọi cách để thực hiện bằng được điều này trong thời gian sớm nhất, đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương án về thời gian, giáo viên, kinh phí cho việc dạy thêm, học bù để các em học sinh hoàn thành chương trình học đúng quy định của Bộ GD&ĐT”, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển khẳng định. 

Như tin tức đã đưa, hai tháng qua, gần 600 em học sinh của xã Hương Bình, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh phải nghỉ học vì phụ huynh phản đối việc sáp nhập trường THCS Hương Bình vào hai trường THCS Phúc Đồng và trường THCS Hòa Hải.

 Trong số gần 600 em nghỉ học, có 247 em khối THCS, còn lại là các em thuộc khối mầm non và tiểu học, số liệu từ Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê cung cấp. 

Theo tin tức từ báo Thanh niên, các phụ huynh cho rằng, con em xã Hương Bình sẽ phải đi học xa hơn so với trường cũ hơn 5 km, đường sá đi lại rất khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ Tai nạn giao thông; các xã Hòa Hải và Phúc Đồng vốn là vùng thấp trũng, “rốn lũ” của huyện, không an toàn vào mùa mưa lũ, dễ xảy ra Đuối nước trong khi trường THCS Hương Bình có cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện dạy học, điểm trường thuận lợi, không bị ngập lũ.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news