Tin mới

Vụ 7 HS chết đuối: Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm

Thứ ba, 07/01/2014, 20:39 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sở GD- ĐT Bình Dương đã chỉ đạo Hội đồng Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm tường trình lại toàn bộ sự việc, và yêu cầu các cá nhân liên quan tự nhận trách nhiệm và báo cáo lên tỉnh để có hướng xử lý tiếp theo.

(Tinmoi.vn) Sở GD- ĐT Bình Dương đã chỉ đạo Hội đồng Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm tường trình lại toàn bộ sự việc, và yêu cầu các cá nhân liên quan tự nhận trách nhiệm và báo cáo lên tỉnh để có hướng xử lý tiếp theo.

Cụ thể, Sở yêu cầu Hội đồng trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm phải làm rõ trách nhiệm việc tổ chức cho học sinh đi tham quan. Giao phòng giáo dục huyện Dầu Tiếng khẩn trương tường trình, kiểm điểm từng cá nhân thầy, cô giáo, ban Giám hiệu nhà trường và tự nhận trách nhiệm.

Vụ 7 HS chết đuối: Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm

Thực nghiệm hiện trường nơi các học sinh chết đuối

Yêu cầu việc tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm phải được báo cáo sớm lên Sở Giáo dục và Đào tạo để sở có hướng xử lý.

Trước đó trưa 29/12, bảy học sinh của trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương gồm: Võ Tấn Tài, Lê Công Hậu, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Phan Thành Lâm, Võ Thành Luân, Đoàn Minh Tâm, Lê Tường Duy đã bị nước cuốn trôi khi đang tắm trên bãi biển 30/4 ở Cần Giờ. Những học sinh mất tích này nằm trong 96 học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm được nhà trường tổ chức tour du lịch xuống Cần Giờ tham quan. 

Ngay trong chiều 29/12, khi nhận hung tin, hàng loạt phụ huynh học sinh đã tức tốc từ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến hiện trường. Sáng 30/12 thi thể của 7 em học sinh đã được tìm thấy, sau khi khám nghiệm pháp y, bệnh viện Cần Giờ đã cho xe đưa thi thể các em học sinh về để gia đình an táng.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news