Tin mới

Vụ 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc: Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân

Thứ hai, 17/09/2018, 16:25 (GMT+7)

Sau sự cố 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Sau sự cố 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Vụ 7 người tử vong sau lễ hội âm nhạc: Không khí ảm đạm tại nhà tang lễ Bệnh viện E - Ảnh 3.

Rất đông người tập trung tại khu vực nhà tang lễ Bệnh viện E sau sự cố. Ảnh: Trí thức trẻ

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về tổ chức lễ hội âm nhạc nêu trên, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/9.

Tại buổi họp báo chiều cùng ngày, ông Trần Xuân Hà, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TP. Hà Nội cho rằng, do vụ việc mới xảy ra từ tối hôm qua, nên các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. 

Ông Hà cho biết, sáng nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tổ chức họp và giao cho các cơ quan chức năng làm rõ. Trong đó, giao cho cơ quan công an điều tra.

Các cơ quan chức năng tiến hành phối hợp cùng gia đình chuyển các nạn nhân tử vong về mai táng, hỗ trợ, thăm hỏi theo quy định. Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP yêu cầu tạm dừng cấp phép các hoạt động nghệ thuật tương tự như đêm đại nhạc hội ở Công viên nước Hồ Tây vào tối 16/9.

Cũng tại họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, qua kiểm tra của bệnh viện, cả 7 nạn nhân tử vong trong vụ việc trên đều có phản ứng dương tính với chất ma túy.

Khám nghiệm hiện trường, Công an Hà Nội thu được nhiều bóng cười và chất nghi ma túy.

Theo ông Viện, đây là chương trình biểu diễn nhạc điện tử, biểu diễn thời trang với hàng nghìn thanh niên tham gia, trong đó nhiều người sức khỏe không bình thường. Các nạn nhân trên nằm trong số này.

Công an Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

"Trên cơ sở kết quả điều tra, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy - UBND TP, Cơ quan CSĐT Công an TP sẽ xem xét khởi tố điều tra vụ án để làm rõ, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan", ông Viện nhấn mạnh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news