Tin mới

Vụ bắt 2 kẻ buôn ma tuý: Cảnh sát bắn nhiều phát súng làm thủng xe bán tải

Thứ năm, 05/07/2018, 19:35 (GMT+7)

Thấy cảnh sát, 2 kẻ buôn ma tuý cho xe bán tải phóng nhanh bỏ chạy. Cảnh sát sau đó đã dùng súng bắn liên tiếp làm thủng 2 lốp xe của các đối tượng rồi khống chế thành công.

Thấy cảnh sát, 2 kẻ buôn ma tuý cho xe bán tải phóng nhanh bỏ chạy. Cảnh sát sau đó đã dùng súng bắn liên tiếp làm thủng 2 lốp xe của các đối tượng rồi khống chế thành công.

Chiều 5/7, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Công an tỉnh tổ chức lễ trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng công an trong việc phá các chuyên án ma tuý lớn trên địa bàn.

Trước đó, sau thời gian theo dõi, sáng 4/7, lực lượng chức năng xác định có 2 đối tượng sử dụng xe bán tải vận chuyển ma tuý từ Lào về Hà Tĩnh và đưa về địa bàn Nghệ An.

Vụ bắt 2 kẻ buôn ma tuý: Cảnh sát bắn nhiều phát súng làm thủng xe bán tải - Ảnh 1.

UBND tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh trao thưởng cho các đơn vị có thành tích trong việc phá các chuyên án ma tuý lớn trên địa bàn.

Công an huyện Thanh Chương sau đó đã chủ trì phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Nghệ An tiến hành chặn bắt quả tang các đối tượng.

Khoảng 8h sáng 4/7, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe bán tải mang BKS: 37C-267.76 đi trên đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Thanh Xuân (Thanh Chương, Nghệ An) nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe.

Lúc này, thấy cảnh sát nên 2 đối tượng đi xe bán tải liền phóng ga bỏ chạy. Trước tình thế này, lực lượng chức năng đã dùng súng ngắn, súng dài bắn liên tiếp về chiếc xe bán tải làm 2 chiếc lốp trước và sau bị thủng.

Vụ bắt 2 kẻ buôn ma tuý: Cảnh sát bắn nhiều phát súng làm thủng xe bán tải - Ảnh 2.

Tang vật là 19 bánh heroin, 4kg ma tuý đá do Công và Là mang từ Lào về buôn bán.

"Khoảng hơn 50 cán bộ chiến sĩ công an của các lực lượng và công an huyện có mặt ở hiện trường, các phương án và tình thế đã chuẩn bị từ trước.

Khi các đối tượng bỏ chạy, lực lượng chức năng đã dùng cả súng ngắn và dài bắn về xe làm 2 bánh xe bị thủng.

Tuy nhiên các đối tượng đóng cửa xe cố thủ không chịu xuống. Lực lượng chức năng buộc phải phá cửa kính rồi khống chế 2 đối tượng thành công", Đại tá Lương Thế Lộc - Trưởng Công an huyện Thanh Chương thông tin.

Vụ bắt 2 kẻ buôn ma tuý: Cảnh sát bắn nhiều phát súng làm thủng xe bán tải - Ảnh 3.

Hiện trường nơi lực lượng chức năng chặn bắt xe bán tải của các đối tượng buôn ma tuý.

Kiểm tra trên xe các đối tượng, cảnh sát phát hiện 19 bánh heroin, 4kg ma tuý đá.

Đấu tranh tại chỗ, 2 đối tượng khai nhận là Kha Văn Công (35 tuổi, trú tại xã Ngọc Lâm, Thanh Chương) và Quang Văn Là (24 tuổi, trú xã Thanh Sơn, Thanh Chương).

Cảnh sát nhận định, đây là đường dây ma tuý lớn từ Lào về Nghệ An trước khi được đưa đi tỉnh khác. Công được nghi là cầm đầu đường dây buôn bán ma tuý lớn này và đã nhiêu lần sang Lào để mua ma tuý về Nghệ An.

Trong vòng 1 tháng, Công an Nghệ An đã phát hiện và bắt giữ 231 vụ, 276 đối tượng tội phạm về ma tuý, thu gần 50kg ma tuý các loại, nhiều khẩu súng cùng đạn và tang vật liên quan.

Đặc biệt, chỉ trong 1 tuần qua, các đơn vị công an tỉnh, công an huyện trên địa bàn đã phá 5 chuyên án lớn, bắt 8 đối tượng, thu 24,5 bánh heroin, 5 kg ma tuý đá, nhiều súng và tang vật khác liên quan.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news