Tin mới

Vụ bắt nhà báo ở Yên Bái: Bộ Công an lên tiếng

Thứ tư, 28/06/2017, 11:43 (GMT+7)

Sáng nay ngày 28/6, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát, Bộ Công an đã có thông tin ban đầu về vụ việc bắt giữ nhà báo Duy Phong.

Sáng nay ngày 28/6, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát, Bộ Công an đã có thông tin ban đầu về vụ việc bắt giữ nhà báo Duy Phong. 

Tuổi Trẻ, Dân TríTri thức trực tuyến cho biết, sáng ngày 28/6 trong buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2017, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát, Bộ Công an đã có thông tin ban đầu về vụ việc bắt giữ nhà báo Duy Phong. 

Quang cảnh buổi họp báo sáng nay ngày 28/6. Ảnh: Dân Trí

Cụ thể, liên quan đến vụ bắt giữ nhà báo Duy Phong, Trưởng ban bạn đọc báo Giáo dục Việt Nam, phóng viên đã đặt câu hỏi về việc Công an tỉnh Yên Bái đã báo cáo sự việc tới Bộ Công an như thế nào? Quan điểm của Bộ trong vụ việc này như thế nào?

Trả lời câu hỏi, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho biết, đã có báo cáo ban đầu của Công an tỉnh Yên Bái về việc Công an TP Yên Bái bắt giữ nhà báo Duy Phong ngày 22/6.

"Quá trình điều tra đến nay, báo cáo ban đầu của Công an Yên Bái cho thấy, ngày 16/6, phóng viên Duy Phong đã lên Yên Bái gặp ông Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh và có nêu 1 số vi phạm của Sở, đồng thời, cung cấp thông tin phối hợp giải quyết. Tại đây, phóng viên Duy Phong có yêu cầu ông Sáng chuyển 200 triệu. Tại thời điểm đó, do ông Sáng chưa đủ tiền nên mới chỉ chuyển 100 triệu, sau đó chuyển 100 triệu nữa. Đến 22/6, phóng viên Duy Phong bị phát hiện, bắt giữ và thừa nhận việc nhận tiền từ ngày 16/6", tướng Tuyến thông tin.

Đồng thời, Trung tướng Tuyến cũng nêu rõ, sở dĩ, Bộ Công an không rút vụ việc về điều tra theo yêu cầu vì tính chất vụ này không thuộc thẩm quyền của Bộ.

"Bộ đã cử điều tra của Bộ giám sát để đảm bảo tính khách quan của vụ việc này. Bộ đảm bảo đúng quy trình, pháp luật", tướng Tuyến khẳng định.

Về việc Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Yên Bái Vũ Xuân Sáng đưa cho nhà báo Duy Phong 200 triệu đồng để không thông tin về sai phạm của Sở này mà không báo sự việc tới cơ quan công an thì có bị xem xét, xử lý không?

Trung tướng Tuyến nêu rõ, chi tiết này cơ quan điều tra đang làm rõ. Vụ án đang trong quá trình điều tra nên không thông tin cụ thể được.

Trước đó, ngày 22/6, cơ quan CSĐT Công an TP. Yên Bái đã bắt ông Lê Duy Phong (32 tuổi, ở Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, thường trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) là Trưởng ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, khi ông này được cho là có hành vi lợi dụng hoạt động báo chí để chiếm đoạt tài sản của một doanh nghiệp tại tổ 66, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Yên Bái (Yên Bái) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với nhà báo Lê Duy Phong - Trưởng ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam. Ông Phong bị bắt về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news