Tin mới

Vụ bé trai 22 tháng tuổi tử vong: Phòng khám không được cấp giấy phép truyền dịch

Thứ năm, 18/10/2018, 18:05 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc bé trai 22 tháng tuổi tử vong sau khi truyền dịch 5 phút tại phòng khám tư ở Long Biên – Hà Nội. Đại diện sở Y tế Hà Nội cho biết, phòng khám này không được cấp giấy phép truyền dịch.

Liên quan đến vụ việc bé trai 22 tháng tuổi tử vong sau khi truyền dịch 5 phút tại phòng khám tư ở Long Biên – Hà Nội. Đại diện sở Y tế Hà Nội cho biết, phòng khám này không được cấp giấy phép truyền dịch.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện sở Y tế Hà Nội cho biết, phòng khám chuyên khoa nội của BS Nguyễn Thị Kim Cúc (tại 392 Ngô Gia Tự - quận Long Biên – TP.Hà Nội) có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp ngày 26/7/2012 và có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh được Sở cấp ngày 21/5/2012. 

Phòng khám BS Cúc đã được niêm phong. 

Theo đó, phạm vi hoạt động của phòng khám được phê duyệt bao gồm: Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh nội khoa thông thường, không làm các thủ thuật chuyên khoa.

Việc phòng khám của BS Nguyễn Thị Kim Cúc tiến hành truyền dịch cho cháu bé 22 tháng tuổi dẫn đến tử vong là hoạt  động sai trái, không đúng với quy định của sở Y tế Hà Nội.

Đại diện sở Y tế Hà Nội cho biết thêm: “Hiện tại phòng khám của BS Cúc đã được cơ quan chức năng tiến hành niêm phong. Sở sẽ có quyết định xử phạt khi có kết quả điều tra của Công an quận Long Biên về vụ việc việc trên”.

Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 17/10, cơ sở phòng khám của BS Cúc đã tiến hành truyền dịch (Ringer lactat) cho cháu N.G.B dẫn đến tử vong sau hơn 5 phút. Ngay sau đó cơ quan chức năng đã tiến hành mổ giám định pháp y để tìm rõ nguyên nhân vụ việc gây tử vong. Hiện tại, nguyên nhân gây tử vong vẫn đang được điều tra làm rõ.

Việt Hoàng - Thu Huyền

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news