Tin mới

Vụ bệnh nhân bị cưa chân ở TP HCM: Bộ Y tế vào cuộc

Thứ ba, 26/07/2016, 16:20 (GMT+7)

Liên quan đến vụ bệnh nhân bị cưa chân ở TP HCM, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM khẩn trương xác minh làm rõ thông tin bác sĩ chẩn đoán nhầm khiến bệnh nhân phải cưa chân.

Liên quan đến vụ bệnh nhân bị cưa chân ở TP HCM, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM khẩn trương xác minh làm rõ thông tin bác sĩ chẩn đoán nhầm khiến bệnh nhân phải cưa chân.

Theo tin tức được báo Vietnamnet, Tuổi Trẻ đăng tải, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế TP HCM yêu cầu khẩn trương xác minh làm rõ việc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM đã chẩn đoán sai, khiến bệnh nhân buộc phải cắt 1/3 chân phải.

Cục yêu cầu Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM, làm rõ nguyên nhân vụ việc, nếu có sai phạm phải chấn chỉnh hoạt động chuyên môn và nghiêm khắc xử lý cá nhân, tập thể theo đúng quy định và báo cáo về Bộ Y tế trước 31/7.

Trước đó, vào cuối tháng 6/2016, anh Lê Hoàng Lâm (27 tuổi, Long An) bị ngã xe máy, được chuyển từ bệnh viện địa phương lên Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM điều trị.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoàn bệnh nhân bị bong gân, nên kê thuốc về uống, hẹn 1 tuần sau tái khám. Tuy nhiên chân của bệnh nhân có dấu hiệu nặng, sưng tím tái, không cử động được nên được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào sáng ngày 25/6.

Tại bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ khám và chẩn đoán chân của anh Lâm đã bị hoại tử, phải phẫu thuật cắt 1/3 chân.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news