Tin mới

Vụ cháy chung cư Xa La: Thực hư thông tin 1.000 xe máy bị thiêu rụi

Thứ hai, 12/10/2015, 14:31 (GMT+7)

Liên quan đến vụ cháy chung cư Xa La (Hà Đông), lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cho biết, thông tin hơn 1.000 xe máy bị thiêu rụi là thiếu chính xác, thực tế theo thống kê có khoảng 200 xe máy bị cháy.

Liên quan đến vụ cháy chung cư Xa La (Hà Đông), lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cho biết, thông tin hơn 1.000 xe máy bị thiêu rụi là thiếu chính xác, thực tế theo thống kê có khoảng 200 xe máy bị cháy.

Trao đổi trên báo Dân Trí, Người Lao Động, Đại tá Đoàn Hữu Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC), Bộ Công an cho biết vụ cháy chung cư Xa La vào đêm ngày 11/10 khiến hơn 1.000 xe máy, ô tô bị thiêu rụi là hoàn toàn không có cơ sở.

Vụ cháy chung cư Xa La: Thực hư thông tin 1.000 xe máy bị thiêu rụi. Ảnh Zing

Thực tế, theo báo cáo nhanh của Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, vụ hỏa hoạn chung cư Xa La (quận Hà Đông, Hà Nội) xảy ra trên diện tích hơn 1.500m2, trên tổng số 4.600m2 khu hầm liên thông 3 khối nhà CT4A, CT4B, CT4C.

Vụ hỏa hoạn đã khiến khoảng 200 xe máy, 1 ô tô, 45 xe đạp của người dân để dưới hầm.

Lực lượng PCCC đã huy động gần 20 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Ngoài ra 9 xe chữa cháy, 12 xe thang, cứu hộ và hàng chục xe chở nước cũng được đưa đến hiện trường.

Trong sáng ngày 12/10, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ cháy. Hiện con số thiệt hại do vụ hỏa hoạn ở chung cư Xa La đang được thống kê. Tuy nhiên, trả lời trên báo Zing, đại diện Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, vụ hỏa hoạn chung cư Xa La không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Chung cư Xa La