Tin mới

Vụ cháy khiến 8 người tử ở Hoài Đức: Danh tính các nạn nhân

Chủ nhật, 30/07/2017, 08:38 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã bước đầu làm rõ và xác định danh tính 8 nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn tại xưởng sản xuất bánh, socola tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Cơ quan chức năng đã bước đầu làm rõ và xác định danh tính 8 nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn tại xưởng sản xuất bánh, socola tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội. 

Tiền PhongDân Trí cho hay, khoảng 10h30 ngày 29/7, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại xưởng sản xuất bánh, socola tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức do anh Nguyễn Văn Được (SN 1992, trú tại Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) làm chủ.

Vụ cháy đã khiến 7 người tử vong tại chỗ, 1 nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện. Hai người khác bị bỏng nặng, sau khi được sơ cứu đã được chuyển đến Viện Bỏng Quốc gia tiếp tục cứu chữa.

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của các nạn nhân tử vong gồm: Kiều Tiến Trọng (SN 2000), Nguyễn Hồng Sơn (SN 1998), Nguyễn Nho Thành (SN 2001), cả 3 cùng trú ở xã Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội; Lê Văn Hoạt (SN 1990, trú ở phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội); Trần Quang Huy (SN 1997, trú ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội); Cấn Thị Tâm (SN 1962, trú ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội); Khuất Văn Thịnh (chưa rõ năm sinh, quê ở xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, Ninh Bình); Kiều Văn Trúc (SN 2002, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Hiện trường vụ cháy khiến 8 người thiệt mạng. Ảnh: Dân Trí

Ngoài ra, hai nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia là Nguyễn Tiến Anh và Nguyễn Duy Tiến, cùng SN 2001, cùng trú tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết 2 nạn nhân bị thương trong vụ cháy xưởng bánh kẹo ở Hoài Đức đều 16 tuổi, được chuyển đến Viện Bỏng quốc gia trong tình trạng bỏng sâu.

Trong báo cáo nhanh về cứu nạn vụ bỏng, bà Hà cho biết khi nhận được thông tin Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Được sinh năm 1992 sản xuất bánh kẹo tại thôn Thượng Thụy, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội xảy ra hỏa hoạn, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo yêu cầu các đơn vị triển khai công tác đáp ứng y tế.

Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng tiếp nhận 03 nạn nhân cấp cứu, trong đó nạn nhân Kiều Công Chúc, 15 tuổi tử vong ngoại viện (bỏng 90%). Bệnh nhân Nguyễn Văn Tiến Anh, 16 tuổi được chẩn đoán bỏng độ II, III 60%. Nạn nhân được cấp cứu và sau đó được chuyển Viện Bỏng Quốc Gia điều trị tiếp.

Nạn nhân Nguyễn Duy Tiến, 16 tuổi được chẩn đoán nỏng độ II, III 40%. Nạn nhân được cấp cứu và sau đó được chuyển Viện Bỏng Quốc Gia điều trị tiếp.

Nguồn tin từ Viện Bỏng quốc gia cho biết, hai bệnh nhân vẫn đang được điều trị tích cực.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news