Tin mới

Vụ Chủ tịch huyện tử vong sau khi mất tích: 3 uẩn khúc chưa có lời giải

Thứ sáu, 05/01/2018, 09:03 (GMT+7)

Việc ông Nguyễn Hồng Lâm-Chủ tịch huyện Quốc Oai, Hà Nội, chết một cách bí hiểm trong ngôi nhà ở Hoàng Mai khiến dư luận đặt dấu hỏi: Vì sao Chủ tịch huyện Quốc Oai gửi ôtô cách nơi tìm thấy thi thể 10 km; vì sao 8 ngày sau ông Lâm mới được phát hiện…

Việc ông Nguyễn Hồng Lâm-Chủ tịch huyện Quốc Oai, Hà Nội, chết một cách bí hiểm trong ngôi nhà ở Hoàng Mai khiến dư luận đặt dấu hỏi: Vì sao Chủ tịch huyện Quốc Oai gửi ôtô cách nơi tìm thấy thi thể 10 km; vì sao 8 ngày sau ông Lâm mới được phát hiện…

Xe cấp cứu đưa thi thể ông Lâm ra khỏi khu vực được tìm thấy. Ảnh: Thanh niên

Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Hồng Lâm - Chủ tịch huyện Quốc Oai (Hà Nội) mất tích nhiều ngày, đến ngày 3/1, thi thể được tìm thấy trong tư thế treo cổ tại một ngôi nhà trong ngõ 279 đường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nhiều người dân sống trong khu vực đường Hoàng Mai tỏ ra bất ngờ và hoang mang. Cái chết bí ẩn của ông Lâm khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi.

Vì sao ông Lâm gửi xe ở một nơi, sau đó lại phát hiện tử vong ở nơi khác cách đó khá xa?

Trong quá trình điều tra, công an xác định: Khoảng 21h ngày 25/12/2017, ông Lâm tự điều khiển xe ô tô Camry màu đen, biển kiểm soát 29A-313.93 đi khỏi trụ sở UBND huyện Quốc Oai. Khoảng 21h36, ông Lâm đến gửi xe ô tô tại địa chỉ 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội (bãi gửi xe ô tô qua đêm tại khu vực bãi đất trống thuộc quản lý của bộ Khoa học và Công nghệ).

Sau đó, ông Lâm đi bộ ra ngõ 115 Trần Duy Hưng rồi di chuyển khoảng 8 km (chưa rõ phương tiện) để về khu vực hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội. Sau đó thì gia đình và cơ quan không liên lạc được với ông Lâm.

Ông Đỗ Lai Luật - Phó chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, kể ngày 25/12, ông Lâm kết thúc ngày làm việc tại nhiệm sở một cách bình thường, không có biểu hiện nghi vấn.

Nhiều người đánh giá ông Lâm là người thận trọng, điềm đạm, không có gì đặc biệt về mối quan hệ. Hiện chưa có lý giải vì sao Chủ tịch huyện Quốc Oai đến đường Trần Duy Hưng gửi xe, rồi di chuyển hơn 10 km về nhà riêng ở quận Hoàng Mai.

Nạn nhân mua nhà mới hơn 2 tháng, nhưng khi mất tích lại không ai đến tìm?

Như đã đưa tin, vào 14h ngày 3/1, cơ quan cảnh sát điều tra đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Hồng Lâm tại ngôi nhà 5 tầng (do chưa đánh số nhà), ngõ 297 Hoàng Mai, tổ 41, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội trong tư thế treo cổ. Đây là nhà riêng của ông Lâm và thời điểm đó lực lượng công an phải phá khóa cửa sắt của ngôi nhà để vào trong.

Đến 16h50 hôm 3/1, người thân của Chủ tịch huyện Quốc Oai tới nhận diện thi thể được phát hiện tại Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo người dân quanh hiện trường cho biết, cách đây khoảng một tháng, ông Lâm từng tổ chức một bữa liên hoan với khoảng 5 đến 6 người khác. Ông Lâm chỉ xuất hiện vài lần trong khoảng vài tháng gần đây. Mỗi khi xuất hiện, ông thường đi ô tô và xách cặp, ông chỉ ghé qua ngôi nhà vài lần kể từ lúc hoàn thiện, không ai biết ông Lâm làm gì hay ở đâu đến.

Sau khi cảnh sát rà soát, phát hiện thi thể nạn nhân, nhiều người mới biết đó là căn nhà của ông Lâm. Căn hộ được giao dịch hơn 1 tháng trước không thông qua chính quyền và mang tên con trai chủ tịch huyện.

“Chúng tôi rất đau xót trước mất mát to lớn của gia đình, họ hàng. Nguyên nhân cái chết của anh Lâm cũng mong được cơ quan công an làm rõ. Về căn nhà ở Hoàng Mai, gia đình không hề hay biết thông tin anh Lâm mua nó”,  người thân của ông Lâm chia sẻ.

Vì sao không để lại thư tuyệt mệnh?

Qua tìm hiểu cơ quan chức năng cũng nhận được thông tin người dân xung quanh phản ánh một tuần trước, họ nhìn thấy một người đàn ông tại căn nhà 4 tầng này, nhưng không xác định đó là ai. Ngoài ra, lúc đêm khuya cũng nghe thấy tiếng động mạnh từ phía căn nhà... đồng thời phát hiện có mùi hôi thối ở bên trong bốc ra.

Sau khi báo cáo lãnh đạo Công an TP, dưới sự chứng kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, các lực lượng đã tiến hành phá cửa căn nhà, tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm đó, lực lượng chức năng phát hiện tại lan can cầu thang đi bộ tầng 4 của ngôi nhà có một nam giới chết trong tư thế treo cổ bằng sợi dây dù; tử thi đang trong thời kỳ phân hủy mạnh, có thể nạn nhân đã chết từ 5-7 ngày trước đó.

Nguồn tin cho biết thi thể vị Chủ tịch huyện Quốc Oai không có dấu vết của tác động ngoại lực. Cơ quan công an cũng chưa phát hiện thư tuyệt mệnh nào của nạn nhân để lại. Điều này khiến nhiều người đặt nghi vấn cho rằng nếu là một vụ tự tử thông thường thì đa phần nạn nhân sẽ để lại thư tuyệt mệnh.

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an TP Hà Nội) qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ông Nguyễn Hồng Lâm, sơ bộ kết luận nguyên nhân chết ngạt, treo cổ tự tử.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news