Tin mới

Vụ cô gái Việt lao khỏi ô tô kêu cứu ở Trung Quốc: Bộ Ngoại giao lên tiếng

Thứ năm, 17/03/2016, 21:07 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc cô gái Việt lao khỏi ô tô kêu cứu ở Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) phối hợp với các cơ quan chức năng Trung Quốc tìm hiểu, xác minh thông tin, tiến hành các biện pháp bảo hộ cần thiết đối với cô gái này.

Liên quan đến vụ việc cô gái Việt lao khỏi ô tô kêu cứu ở Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) phối hợp với các cơ quan chức năng Trung Quốc tìm hiểu, xác minh thông tin, tiến hành các biện pháp bảo hộ cần thiết đối với cô gái này.

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều ngày 17/3, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã thông tin về vụ việc cô gái người Việt Nam tên Hoàng Thị Hiệu nhảy ra khỏi ô tô kêu cứu ở thành phố Quế Lâm, Trung Quốc.

Thông tin trên được báo Tuổi Trẻ, Vietnamplus.vn đăng tải. Theo đó, Người phát ngôn Lê Hải Bình cho biết, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) phối hợp với cơ quan chức năng của Trung Quốc nhanh chóng tìm hiểu, xác minh thông tin và tiến hành các biện pháp bảo hộ cần thiết đối với cô gái này.

Cô gái Việt lao khỏi ô tô kêu cứu ở Trung Quốc. Ảnh internet

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh cung cấp, chị Hoàng Thị Hiệu nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc ngày 9/3. Hiện chị Hiệu đang bị tạm giữ tại Công an thành phố Quế Lâm, Trung Quốc để làm rõ vụ việc. Hai người đi cùng ô tô bị tình nghi là đối tượng buôn bán người đã bị Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bắt giữ.

"Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Quảng Tây (Trung Quốc) để đảm bảo những quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam”, ông Bình cho hay.

Như tin tức đã đưa, sự việc xảy ra trưa ngày 11/3, tại TP. Quế Lâm, Trung Quốc. Cô gái người Việt Hoàng Thị Hiệu (28 tuổi, dân tộc Tày, tỉnh Lào Cai) lao từ trên xe ô tô đang đậu bên đường, kéo áo một cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở TP Quế Lâm kêu cứu, và cho biết mình bị bán trai bán sang Trung Quốc.

Theo báo Thanh Niên, khi cô gái người Việt lao từ trên xe xuống kêu cứu, một người đàn ông Trung Quốc trên xe đã xuống kéo cô gái nên xe và thanh minh đó là vợ anh ta, bị bệnh thần kinh. Tuy nhiên, phía cảnh sát nghi ngờ nên đã tìm một người phụ nữ gốc việt để phiên dịch, tìm hiểm rõ sự việc.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news