Tin mới

Vụ cô giáo bị ép quỳ gối: Hiệu trưởng bị cách chức "mong mọi chuyện khép lại để tiếp tục sự nghiệp"

Thứ hai, 16/04/2018, 15:12 (GMT+7)

Liên quan đến sự việc phụ huynh ép "cô giáo quỳ gối", ông Huỳnh Công Sơn, người bị cách chức hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Chánh (huyện Bến Lức, Long An) đã được chuyển sang dạy học tại một trường cấp 2 trên địa bàn.

Liên quan đến sự việc phụ huynh ép "cô giáo quỳ gối", ông Huỳnh Công Sơn, người bị cách chức hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Chánh (huyện Bến Lức, Long An) đã được chuyển sang dạy học tại một trường cấp 2 trên địa bàn.

Theo quyết định của UBND huyện Bến Lức, Long An, bắt đầu từ ngày 16/4, ông Huỳnh Công Sơn, nguyên hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Chánh sẽ điều chuyển về công tác tại Trường THCS Thạnh Phú (xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức.

Ông Sơn sẽ được trường mới phân công đứng lớp phù hợp với chuyên môn được đào tạo. Tất cả phụ cấp chức vụ cũng đã bị cắt khi có quyết định cách chức.

Ban giám hiệu Trường THCS Thạnh Phú cũng xác nhận thầy Sơn được bố trí về đây và sẽ do trường phân công nhiệm vụ. Việc đứng lớp sẽ theo chuyên ngành đào tạo của thầy trước đây.

"Hiện nay thầy Sơn đã chuyển qua trường khác để công tác. Thầy cũng mong mọi chuyện khép lại để tiếp tục sự nghiệp giáo dục. UBND huyện cũng đang tiếp tục xem xét trách nhiệm của những người liên quan trên tinh thần hợp tác để làm trong sạch ngành giáo dục huyện", Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bến Lức, tỉnh Long An thông tin.

Trước đó ngày 10/4, ông Sơn chính thức nhận quyết định cách chức hiệu trưởng do thiếu tinh thần trách nhiệm, để xảy ra việc phụ huynh buộc cô giáo lớp 4/3 quỳ gối xin lỗi ngay tại văn phòng trường vào ngày 28/2.

Kết quả xác minh của huyện Bến Lức xác định ông Huỳnh Công Sơn thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành và xử lý sự việc này chưa đến nơi đến chốn để xảy ra sự việc cô giáo quỳ.

Một số giáo viên Trường tiểu học Bình Chánh cho rằng quyết định chuyển thầy Sơn sang trường khác công tác là hợp lý.

Về thủ tục Đảng viên, do chưa kiếm điểm xứ lý, ông Sơn vẫn tiếp tục sinh hoạt tại trường. Sau khi họp và xử lý, hồ sơ sinh hoạt Đảng của nguyên hiệu trưởng sẽ chuyển đến nơi công tác mới.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news