Tin mới

Vụ cướp trạm thu phí Dầu Giây: Khoanh vùng truy bắt hai đối tượng

Thứ sáu, 08/02/2019, 08:55 (GMT+7)

Liên quan đến vụ cướp trạm thu phí Dầu Giây, Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ ráo riết truy bắt 2 nghi can trong vụ cướp.

Liên quan đến vụ cướp trạm thu phí Dầu Giây, Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ ráo riết truy bắt 2 nghi can trong vụ cướp.

Theo tin tức từ Công an nhân dân, Soha/Trí thức trẻ, ngày 7/2, (tức mùng 3 Tết), Công an tỉnh Đồng Nai đã có kết quả điều tra vụ 2 nghi can dùng súng, dao… khống chế các nhân viên của trạm thu phí Dầu Giây (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) cướp 2,2 tỷ đồng.

Qua điều tra sơ bộ, 2 nghi can thực hiện vụ cướp đã chuẩn bị súng, 2 con dao, mũ vải, chai xăng, bình xịt hơi cay… từ trước. Khoảng 6h30 cùng ngày, cả 2 đã mang theo ba lô đột nhập từ phía sau vườn cao su leo qua tường rào ở trạm thu phí Dầu Giây.

Cướp táo tợn khống chế nhân viên trạm thu phí. Ảnh: NLĐ

Sau khi vào phòng, 1 đối tượng đã nổ súng bắn vào máy tính làm bể màn hình để uy hiếp các nhân viên; đối tượng còn lại dùng cán dao đánh vào cổ một nhân viên, sau đó khống chế, cướp tiền để trong két sắt và trên bàn bỏ vào ba lô, rồi tẩu thoát ra ngoài.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ 1 viên đạn sắt (đạn bắn bi), 3 chiếc giày thể thao, 2 con dao, 2 chai xăng, 1 mũ vải, 1 bình xịt hơi cay và 1 ba lô màu đen (bên trong chứa khoảng 80 triệu đồng) mà nhóm cướp đánh rơi trên đường tẩu thoát.

Công an cũng xác định nhóm cướp có 1 khẩu súng, 1 con dao đeo, 1 cây gậy 3 khúc đeo bên hông, 1 con dao cán gỗ.

Tang vật vụ án được cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Công an nhân dân

Báo Người lao động thông tin, phía công an đã xác định được 2 nghi can thực hiện vụ cướp. Theo đó, một nguồn tin tiết lộ một trong hai đối tượng chính là nhân viên cũ của của một trạm thu phí thuộc Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) - đơn vị quản lý tuyến đường cao tốc TP HCM - Long Thành- Dầu Giây (HLD); đối tượng còn lại cũng từng làm việc tại đơn vị quản lý tuyến đường này.

Cụ thể, một đối tượng là N.T. A (25 tuổi, ngụ tại quận 2, TP HCM, nhân viên cũ của trạm thu phí Long Phước – đường cao tốc TP HCM - Long Thành – Dầu Giây. Đối tượng còn lại là T.A, từng là nhân viên làm việc ở HLD.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news