Tin mới

Vụ đánh nhân viên Vietjet: Con trai nguyên Chủ tịch huyện ân hận vì hành vi sai trái

Thứ tư, 28/11/2018, 13:46 (GMT+7)

Liên quan đến vụ hành hung nhân viên Vietjet tại Cảng hàng không Thọ Xuân, con trai nguyên Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, bản thân cảm thấy rất buồn, ân hận vì hành động bộc phát của mình gây ra khiến dư luận bức xúc.

Liên quan đến vụ hành hung nhân viên Vietjet tại Cảng hàng không Thọ Xuân, con trai nguyên Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, bản thân cảm thấy rất buồn, ân hận vì hành động bộc phát của mình gây ra khiến dư luận bức xúc.

3 đối tượng Phạm Hữu An, Lê Trung Dũng và Lê Văn Nhị.

Sau khi điều tra, xác minh, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT công an huyện Thọ Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơ cư trú đối với Phạm Hữu An (28 tuổi, trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), Lê Văn Nhị (SN 1977, ngụ xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Trung Dũng (SN 1984, trú tại xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân là con trai của nguyên Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân Lê Văn B.) để điều tra, làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trao đổi với PV Trí thức trẻ, Lê Trung Dũng nói bản thân cảm thấy rất buồn, ân hận vì hành động bộc phát của mình gây ra khiến dư luận bức xúc.

"Ai cũng có lúc sai và bản thân tôi cũng vậy. Dù có thế nào, khi bản thân tôi sai thì tôi chịu hình phạt", Dũng nói và cho biết mình ăn năn vì lỗi lầm của mình làm ảnh hưởng tới người thân.

Được biết, trước khi vụ hành hung nhân viên sân bay xảy ra, Dũng cũng chỉ nghiện ngập, chơi bời chứ không gây rối, phá phách gì.

Đại diện Công an thị trấn thông tin, dù không thông báo trực tiếp đến gia đình nhưng nguyên Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân Lê Văn Biền biết con trai mình nghiện, chơi bời, nghịch ngợm.

"Theo thông tin chúng tôi biết được, gia đình ông Biền rất vất vả với Dũng trong suốt thời gian qua nhưng đến giờ với sự việc hành hung nhân viên sân bay này nữa thì nói chung cũng bó tay rồi", vị đại diện công an thị trấn nói thêm.

Cùng trao đổi với PV vào sáng 28/11, Lê Văn Nhị cho biết, bản thân rất ân hận sau khi sự việc xảy ra và đã đến xin lỗi người bị đánh ở sân bay Thọ Xuân.

Nhị cho hay, vụ việc đã được cơ quan công an khởi tố, cả 3 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú và hiện đều đang chờ kết luận, xử lý của cơ quan công an. 

"Việc của mình làm sai thì mình phải chịu trách nhiệm, không trốn đi đâu được", Nhị nói và cho biết cảm thấy buồn khi gia đình, vợ con bị ảnh hưởng bởi việc này.

Trao đổi với Người Lao động hôm 26/11, người này kể lại, là 1 vị khách bình thường, Nhị túm tay nữ nhân viên hàng không nói "em cầm máy chụp giúp anh kiểu ảnh". 

Nhị cho biết vậy là đã nhờ nữ nhân viên một lần, khi có người em gửi xe chạy vào sau, Nhị muốn chụp đầy đủ anh em nên túm tay nữ nhân viên đưa điện thoại nhờ chụp ảnh lần nữa.

"Cô ấy nói: "Tôi cho anh 3 giây để thả tay tôi ra". Vì câu nói đó nên đã gây nên bức xúc, dẫn ra sự việc trên", Nhị kể với nguồn trên.

Cũng theo lời của Lê Văn Nhị, nhận thấy hành động của mình là sai nên Nhị đã xin lỗi người bị đánh. 

"Sự việc xảy ra mình thấy buồn và đáng tiếc, vì nơi xảy ra vụ việc là nơi nhạy cảm mà mình lại làm cái việc như thế. Giờ sai anh phải chịu thôi", Nhị nói và thừa nhận bản thân "cũng hơi xấu hổ vì đánh đàn bà".

Đại diện Công an huyện Thọ Xuân cho biết thêm, sau khi khởi tố, hiện cơ quan CSĐT Công an huyện đang tiến hành các hoạt động điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại Cảng hàng không Thọ Xuân, 3 đối tượng là Phạm Hữu An, Lê Văn Nhị và Lê Trung Dũng có hành vi chửi bới và hành hung nhân viên của hãng hàng không Vietjet Air.

Chứng kiến sự việc xảy ra, 2 nhân viên kiểm soát an ninh là Trịnh Ngọc Hoàn và Vũ Quốc Hội can ngăn thì bị Lê Trung Dũng đánh vào mặt.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện Thọ Xuân khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ.

Sau khi điều tra, xác minh, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, chiều 25/11 cơ quan CSĐT công an huyện Thọ Xuân ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Phạm Hữu An, Lê Văn Nhị và Lê Trung Dũng về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng ra quyết định cấm bay 12 tháng và kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo đối với 3 đối tượng Lê Trung Dũng, Phạm Hữu An và Lê Văn Nhị sau vụ việc này.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news