Tin mới

Hỏa hoạn ở Hải Dương: Người vợ đã tử vong

Thứ tư, 20/04/2016, 06:53 (GMT+7)

Chiều 19/4, ông Phạm Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Hà cho biết, chị Mạc Thị Cẩm Tú (vợ anh Khoa), được đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia Hà Nội nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong vào 20h tối 18/4.

Chiều 19/4, ông Phạm Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Hà cho biết, chị Mạc Thị Cẩm Tú (vợ anh Khoa), được đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia Hà Nội nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong vào 20h tối 18/4.

Ti vi, giường và một số tài sản khác bị cháy hoàn toàn. Ảnh: NĐT 

Theo thông tin trên báo VTC, Công lý, dẫn báo cáo của Công an huyện Thanh Hà, vào hồi 7h15’ ngày 18/4, tại nhà anh Hoàng Phi Khoa (1961, trú tại Khu 4, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến anh Khoa tử vong ngay tại hiện trường, chị Mạc Thị Cẩm Tú (SN 1982, vợ anh Khoa) và cháu Hoàng Phi Hùng (SN 2012, con trai anh Khoa) bị bỏng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.

Sau đó, 2 người được đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia Hà Nội nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong vào 20h tối 18/4. Cháu Hùng, người cũng bị thương trong vụ cháy sức khỏe đã ổn định và được đưa về gia đình chăm sóc.

Theo một số người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết, anh Khoa về ở rể ở đây cũng khá lâu, công việc chính là làm nông nghiệp. Khi rảnh rỗi thì đi làm sắt. Chị Tú làm nông nghiệp. Vợ chồng có 3 người con, trong đó có một người bị khuyết tật và cũng là người bị thương trong vụ cháy.

Cách đây mấy ngày, người dân có nghe thấy vợ chồng anh Khoa to tiếng với nhau. Nguyên nhân là do chị Tú nghi ngờ chồng không chung thuỷ.

Công an tỉnh Hải Dương cũng cho biết, Công an huyện Thanh Hà đang phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân anh Hoàng Phi Khoa bị chết trong vụ cháy xảy ra tại nhà riêng. Bước đầu cơ quan chức năng nghi vấn đây là một vụ tự gây hỏa hoạn do mâu thuẫn gia đình. 

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news