Tin mới

Vụ ép doanh nghiệp vận tải đóng tiền bảo kê: PTT yêu cầu điều tra

Thứ năm, 13/04/2017, 10:28 (GMT+7)

Trước phản ánh về vụ doanh nghiệp vận tải thường xuyên bị gọi điện "khủng bố", ép phải đóng tiền bảo kê, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Bộ Công an điều tra, xác minh, xử lý nghiêm.

Trước phản ánh về vụ doanh nghiệp vận tải thường xuyên bị gọi điện "khủng bố", ép phải đóng tiền bảo kê, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Bộ Công an điều tra, xác minh, xử lý nghiêm.

Theo thông tin trên VOV, Tuổi trẻ, sau khi báo chí phản ánh thông tin về việc một nhóm đối tượng tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Phú Yên, ép doanh nghiệp vận tải phải đóng tiền bảo kê 1 triệu đồng/tháng nếu không sẽ chặn và bắt xe, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Công an điều tra, xác minh làm rõ, nếu đúng như nội dung bài báo phản ánh thì phải có các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó trên Tuổi trẻ có bài "Ép doanh nghiệp vận tải đóng tiền bảo kê 1 triệu đồng/tháng", phản ánh về nhóm đối tượng tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Phú Yên có mạng lưới hoạt động rộng khắp từ các tỉnh phía Nam ra Bắc, ép doanh nghiệp vận tải đóng tiền "bảo kê" 1 triệu đồng/tháng nếu không sẽ chặn, bắt xe.

Cầm đầu nhóm đối tượng trên là ông Bình (khoảng 45 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên), không bao giờ ra mặt, thường sử dụng hai số điện thoại di động để gọi hù dọa doanh nghiệp. Mọi việc chặn xe nhận tiền bảo kê được ông này giao khoán cho 2 đối tượng là ông Minh (45 tuổi) và ông Tý (40 tuổi), cùng ngụ phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu.

Được biết, nhóm "bảo kê" yêu cầu các doanh nghiệp tự chọn cách đóng bảo kê bao gồm: 1 tháng, 6 tháng và 12 tháng với mức giá cố định 1 triệu đồng/tháng/xe, tất cả đều chuyển trực tiếp thông qua đàn em của ông Bình, không giao dịch qua tài khoản.

Băng nhóm do ông Bình cầm đầu có mạng lưới hoạt động rộng khắp từ các tỉnh phía Nam ra Bắc, trong đó tuyến mạnh nhất là từ TP. Hồ Chí Minh ra Phú Yên. Để có được thông tin của doanh nghiệp, nhóm này huy động đội ngũ đi dò la ở nhiều bãi xe tải tại TP Hồ Chí Minh.

Theo xác minh, nhiều doanh nghiệp ở các tỉnh phải đóng bảo kê, riêng tại Quảng Ngãi hiện có ít nhất 6 doanh nghiệp vận tải đang phải đóng tiền bảo kê hằng tháng cho nhóm này.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, Đại tá Lương Tấn Dĩnh - Trưởng Phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên - cho biết đã báo cáo vụ việc với ban giám đốc Công an tỉnh.

Theo lời ông Dĩnh, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự trực tiếp vào cuộc điều tra xác minh thông tin báo cung cấp.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news