Tin mới

Vụ gần 300 chiếc xe máy bị thiêu rụi: Phát hiện nghi can đốt rác gây cháy

Thứ hai, 07/04/2014, 23:16 (GMT+7)

Chiều 7-4, trả lời báo chí, Công an Q.8, TP Hồ Chí Minh cho biết, các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy tại bãi giữ xe trên đường Cao Lộ (Q.8) vào chiều ngày 5-4, khiến hơn gần 300 chiếc xe máy, nhiều ôtô, xe ba gác bị thiêu rụi.

Chiều 7-4, trả lời báo chí, Công an Q.8, TP Hồ Chí Minh cho biết, các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy tại bãi giữ xe trên đường Cao Lộ (Q.8) vào chiều ngày 5-4, khiến hơn gần 300 chiếc xe máy, nhiều ôtô, xe ba gác bị thiêu rụi.

Bước đầu, Cơ quan Công an đã thu giữ một băng camera của bãi xe ghi hình cảnh một nghi can đốt rác bên ngoài bãi xe, sau đó ngọn lửa cháy lan vào trong bãi theo những dây leo chằng chịt bám trên bờ tường. Tuy nhiên, hiện danh tính nghi can này chưa được tiết lộ.

Vụ gần 300 chiếc xe máy bị thiêu rụi: Phát hiện nghi can đốt rác gây cháy
Hiện trường vụ cháy nghiêm trọng. Ảnh Nhân dân

Theo Cơ quan Công an, bãi xe bị cháy là chi nhánh của Doanh nghiệp ôtô Phát Đạt do ông Võ Trung Nhân (33 tuổi) làm chủ. Chi nhánh có giấy phép hoạt động, được đăng ký từ tháng 6-2012, nhưng chưa mua bảo hiểm. Kết quả của vụ hỏa hoạn đã khiến 297 xe máy các loại, một ôtô hiệu Matiz và 600m2 nhà xe bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại khoảng hơn hai tỷ đồng.

Ông Tế Ngọc Đức, Chủ tịch UBND phường 4, Q.8 cho biết, trước mắt việc đền bù cho các chủ xe bị thiệt hại sẽ do phía chủ bãi giữa xe và chủ phương tiện tự thỏa thuận với nhau. Nếu như không được, phường sẽ đứng ra tổ chức hòa giải. Riêng trường hợp các chủ xe thuộc diện gia đình khó khăn, chiếc xe bị cháy là phương tiện duy nhất trong gia đình dùng để mưu sinh thì phường sẽ kết hợp với Ban vận động Quỹ vì người nghèo để xem xét từng trường hợp, hỗ trợ giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Chủ bãi xe từ chối trả lời vì đang bấn loạn.

Theo Tùng Quang (Nhân dân)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news