Tin mới

Vụ gây rối, ném đá vào lực lượng cơ động ở Bình Thuận: Bắt thêm 3 đối tượng

Thứ hai, 06/08/2018, 20:51 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa bắt tạm giam thêm 3 đối tượng trong vụ tụ tập đông người gây cản trở giao thông trên Quốc lộ 1A, ném đá vào lực lượng cơ động trong ngày 11/6 tại Phan Rí. 

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa bắt tạm giam thêm 3 đối tượng trong vụ tụ tập đông người gây cản trở giao thông trên Quốc lộ 1A, ném đá vào lực lượng cơ động trong ngày 11/6 tại Phan Rí. 

Theo tin tức từ VOV, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa bắt tạm giam thêm 3 đối tượng trong vụ tụ tập đông người gây cản trở giao thông trên Quốc lộ 1A.Các bị can gồm: Ngô Đức Thuận (18 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu (20 tuổi) và Nguyễn Ngọc Bình (27 tuổi, cùng trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong).

Trước đó, Thuận, Hiếu và Bình cùng với 13 bị can khác đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng, chống lực lượng thi hành công vụ và hủy hoại tài sản nhà nước xảy ra vào ngày 11/6/2018 tại Trạm Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Phan Rí.

Hàng chục đối tượng tham gia trong các vụ gây rối tại Bình Thuận đã bị bắt giam. Ảnh Dân Trí

Như Dân trí đã đưa tin, vào ngày 10/6, nhiều người ở thị trấn Phan Rí Cửa đã tụ tập, tuần hành phản đối dự luật Đặc khu. Lợi dụng tình hình phức tạp, nhiều đối tượng đã tấn công lực lượng bảo vệ an ninh, đập phá xe công vụ, cản trở giao thông trên Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn.

Đến trưa 11/6, hàng ngàn người lại tụ tập rồi kéo ra Quốc lộ 1 đập phá, tấn công trụ sở Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đốt nhiều xe ô tô tại đây...

Tin tức mới nhất từ TTXVN, đến nay đã có 48 đối tượng đã bị khởi tố, bắt giam và xử lý. Trong đó, 17 đối tượng đã được đưa ra xét xử công khai tại Tòa án nhân dân (TAND) TP Phan Thiết và TAND huyện Tuy Phong về hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang thụ lý 2 vụ án xảy ra tại trụ sở UBND tỉnh ngày 10/6 và Trạm Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Phan Rí ngày 11/6. Các phòng nghiệp vụ Công an Bình Thuận đang khẩn trương phối hợp điều tra, củng cố chứng cứ để sớm có kết luận chuyển Viện Kiểm sát truy tố trong tháng 8 này.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news