Tin mới

Vụ giết người trên ô tô: Phó BTC Quận ủy Cầu Giấy bị điều tra về hành vi giết người

Thứ ba, 12/08/2014, 20:40 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ giết người trên ô tô, ông Phan Đăng Long- Phó Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ ông Lê Trung Kiên (SN 1971, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) - Phó Ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy để điều tra với vai trò đồng phạm trong vụ đâm chết tài xế trên đường Phạm Văn Đồng.

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ giết người trên ô tô, ông Phan Đăng Long- Phó Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ ông Lê Trung Kiên (SN 1971, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) - Phó Ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy để điều tra với vai trò đồng phạm trong vụ đâm chết tài xế trên đường Phạm Văn Đồng.

Chiều 12/8, trong cuộc họp báo giao ban Thành ủy Hà Nội, ông Phan Đăng Long – Phó Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thông tin về vụ ông Kiều Hồng Thành (SN 1961, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị giết ngay trên xe ô tô vào sáng 5/8 trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Ông Phan Đăng Long thông tin về vụ giết người trên xe ô tô tại cuộc họp báo

Ông Long cho biết, sau khi vụ án xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra bắt 3 đối tượng gồm: Nguyễn Kim Bình (SN 1971, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội); Hoàng Anh Tuấn (SN 1980, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và Lê Hồng Thuận (SN 1992, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội). Các đối tượng này bị tạm giữ để điều tra hành vi Giết người.

Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ ông Nguyễn Quốc Văn (SN 1960, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Lê Trung Kiên (SN 1971, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) - Phó Ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy. Đây là 2 nghi can liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến vụ án giết người trên phố Phạm Văn Đồng. 

Theo tài liệu điều tra, ông Văn nợ ông Kiều Hồng Thành (55 tuổi, chủ thầu xây dựng) số tiền 1,9 tỷ đồng, ông Thành đã nhiều lần thúc ép về món nợ, nhưng ông Văn chưa trả.

Văn đã đến gặp Lê Trung Kiên nhờ Kiên nói giúp với ông Thanh để giãn nợ. Tuy nhiên, ông Kiên đã giới thiệu Văn với Bình- bạn học của Kiên để giúp đỡ.

3 đối tượng liên quan đến vụ án giết người trên ô tô tại cơ quan điều tra.

Nguyễn Kim Bình đã nhiều lần gặp Thành, tuy nhiên hai người xảy ra mâu thuẫn. Bức xúc, đối tượng Bình đã đặt vấn đề với Kiên thống nhất với Văn dằn mặt ông Kiều Hồng Thành.

Sau đó, Bình đã đến gặp Tuần (bạn cùng đi tù) để thực hiện kế hoạch "dằn mặt" ông Thành với giá trị hợp đồng 30 triệu. Tuấn đã gọi thêm Lê Hồng Thuận đi gây án.

Sáng 5/8, thấy ông Thành lái xế hộp trên đường Phạm Văn Đồng, Thuận và Tuấn đã chủ động va chạm giao thông để gây mâu thuẫn. Khi nạn nhân hạ cửa kính, Tuấn lao vào xe, đâm liên tiếp khiến ông Thành tử vong tại chỗ.

Cùng trong ngày 12/8, Công an thành phố Hà Nội đã có báo cáo kết quả điều tra mở rộng vụ án giết người, xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng, gửi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo.

Cụ thể, ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Lê Trung Kiên (43 tuổi, ngụ tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) là Phó trưởng Ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy và Nguyễn Quốc Văn (54 tuổi, ngụ tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại tổng hợp, kinh doanh bất động sản. Kiên và Văn bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi “Giết người”.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news