Tin mới

Vụ hai tàu hỏa đâm nhau ở Ga Núi Thành: Thống kê thiệt hại khoảng 3,4 tỷ đồng

Thứ tư, 25/07/2018, 14:02 (GMT+7)

Vụ 2 tàu đâm nhau ở Ga Núi Thành (Quảng Nam) ngày 26/5 gây thiệt hại khoảng 3,4 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại về hạ tầng đường sắt khoảng 2,4 tỷ đồng, còn lại là đầu máy, toa và hàng hóa.

Vụ 2 tàu đâm nhau ở Ga Núi Thành (Quảng Nam) ngày 26/5 gây thiệt hại khoảng 3,4 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại về hạ tầng đường sắt khoảng 2,4 tỷ đồng, còn lại là đầu máy, toa và hàng hóa.

Sáng 25/7, ông Cao Minh Hỷ, Giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình (Quảng Nam) cho biết trên báo Đời Sống & Pháp Lý, thiệt hại của vụ 2 tàu đâm nhau ở Ga Núi Thành xảy ra ngày 26/5 là khoảng 3,4 tỷ đồng.

Các đơn vị đã được đề nghị đưa bảng kê chi tiết, hóa đơn chứng từ có liên quan đến việc sửa chữa, khắc phục hậu quả và các thiệt hại phát sinh để cung cấp cho cơ quan điều tra.

Hiện trường vụ hai tàu hàng "đối đầu" trong ga Núi Thành. (Ảnh: Thanh Niên)

Tổng công ty đường sắt Việt Nam (VNR) cũng quyết định chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình chịu trách nhiệm 55% chi phí thiệt hại vụ tai nạn, còn chi nhánh Xí nghiệp đầu máy Đà Nẵng chịu trách nhiệm 45%.

Như tin đã đưa, khoảng 17h ngày 26/5, tàu chở hàng số hiệu 2469, do lái tàu Dương Trần Chí Hiếu (31 tuổi, ở Bình Định) vận hành theo hướng Bắc – Nam, đang chuẩn bị vào Ga Núi Thành thì bất ngờ đối đầu với tàu lửa mang số hiệu ASY 2, do Nguyễn Đình Sáng (34 tuổi, ở Nghệ An) vận hành chạy theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: NLĐ)

Theo Tri thức trực tuyến, vụ tai nạn khiến 4 toa tàu và hai đầu máy chệch ra khỏi đường ray, 100 m đường ray bị hỏng, lái tàu Dương Trần Chí Hiếu bị thương.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình, đã cách chức ông Dương Văn Minh, Trưởng ga Núi Thành. Và sa thải ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng dồn và lái máy Dương Trần Chí Hiếu.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news