Tin mới

Vụ hành hạ trẻ em ở Đà Nẵng: Đưa 14 bé mầm non đi kiểm tra sức khỏe

Thứ ba, 22/05/2018, 17:24 (GMT+7)

"Hiện tại 14 cháu không thấy bé nào giật mình hay hoảng hốt khi người lạ tới, không thấy trầy xước thân thể", ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Đà Nẵng nói.

"Hiện tại 14 cháu không thấy bé nào giật mình hay hoảng hốt khi người lạ tới, không thấy trầy xước thân thể", ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Đà Nẵng nói.

Theo tin tức từ Tiền Phong, Trí thức trẻ, Phụ nữ Việt Nam, liên quan đến vụ bạo hành dã man trẻ mầm non ở Đà Nẵng đang gây phẫn nộ dư luận, chiều ngày 22/5, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã tổ chức khám sức khỏe cho tất cả trẻ học tại nhóm lớp tư thục này.

Theo Nguyễn ông Vĩnh - Giám đốc sở GD&ĐT Đà Nẵng, khi các clip về vụ bạo hành xảy ra tại cơ sở này đưa đưa lên mạng xã hội phòng GD&ĐT quận Thanh Khê và các lực lượng chức năng đến kiểm tra thì 14 cháu bé đang được gửi tại đây đều rất bình thường, không có biểu hiện nào tổn thương về thể xác và tinh thần.

Nơi các bé mầm non bị bạo hành

“Thời điểm xảy ra bạo hành đã cách đây hai tháng. Ngày hôm qua (21/5) nếu bị cô giáo đánh đập, bạo hành thì các bé sẽ run sợ, la hét, hoặc trầy chân trầy tay. Khi phòng giáo dục quận Thanh Khê và lực lượng chức năng xuống  thì toàn bộ 14 trẻ bình thường, không có biệu hiện gì hết”, ông Vĩnh cho biết.

“Việc nói không có bé nào bị tổn thương về thể xác và tinh thần là nói về thời điểm ngày 21/5. Đó chỉ là báo cáo nhanh sự việc về cho UBND thành phố. Sức khỏe tinh thần của các cháu thế nào thì phải khám, kiểm tra.” ông Vĩnh nói.

Ông Vĩnh cũng cho biết, trong ngày 22/5 bận họp với Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa nên sẽ thông tin các nội dung liên quan sau. 

Liên quan đến vụ án này, trên tờ Tuổi trẻ Công an quận Thanh Khê cho biết hồ sơ ban đầu cho thấy hành vi của chủ cơ sở đã cấu thành tội hành hạ người khác. 

Qua clip, cơ quan công an xác định bà Đinh Thị Hồng - chủ cơ sở Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười - có hành vi hành hạ từ hai người trở lên, thuộc vào khoản 2, Điều 140 Bộ luật hình sự với mức án nặng nhất là 3 năm tù. 

Cơ quan công an cũng đã liên hệ với người thân của hai cháu bé trong clip để phối hợp cùng gia đình đưa các cháu đi giám định nhằm xác định thương tật. "Hành vi cấu thành tội hành hạ người khác và chứng cứ đã rõ nên chắc chắn sẽ khởi tố" - đại diện Công an quận Thanh Khê cho biết. 

Trước đó ngày 21/5, các trang mạng xã hội ở Đà Nẵng xuất hiện nhiều đoạn clip và hình ảnh quay lại tại một nhóm trẻ trên đường Thái Thị Bôi (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) khiến nhiều người bức xúc.

Trong clip, hai bảo mẫu một người mặc đầm trắng sọc đen, một người mặc áo màu đỏ dài tay đang cho một nhóm trẻ khoảng 10 em ăn.

Vụ bạo hành trẻ mầm non ở Đà Nẵng: Giám đốc Sở nói về kết luận không có bé nào bị tổn thương - Ảnh 4.

Bà Đinh Thị Hồng bạo hành trẻ

Có 2 bé trai bị bắt cởi trần, nằm dưới sàn nhà. Hai bảo mẫu liên tục nhét thức ăn vào miệng dù cho bé trai này liên tục khóc.

Một trong hai bảo mẫu yêu cầu trẻ nín nhưng không được liền ném chiếc khăn lên mặt, liên tục đánh vào má.

Ngoài ra, nhiều hình ảnh về người phụ nữ mặc đầm trắng sọc đen có hành động nắm đầu, xách hổng em bé này lên mặc tiếng la khóc.

Bảo mẫu bạo hành trẻ trong clip sau đó được xác định là bà Đinh Thị Hồng, chủ nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười. Người này hiện đang làm việc với cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news