Tin mới

Nguyên nhân ban đầu vụ lật tàu du lịch trên sông Hàn, Đà Nẵng

Chủ nhật, 05/06/2016, 11:58 (GMT+7)

Liên quan đến vụ lật tàu du lịch trên sông Hàn, Đà Nẵng, ông Khuất Việt Hùng nhận định nguyên nhân của vụ tai nạn là do tàu chở quá số người quy định.

Liên quan đến vụ lật tàu du lịch trên sông Hàn, Đà Nẵng, ông Khuất Việt Hùng nhận định nguyên nhân của vụ tai nạn là do tàu chở quá số người quy định.[mecloud]UGxVjhtL4P[/mecloud]

Diến biến mới nhất liên quan đến vụ lật tàu du lịch trên sông Hàn (thành phố Đà Nẵng), tại buổi họp báo trưa ngày 5/6, UBND thành phố Đà Nẵng cho hay, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn lật tàu được xác định là do chủ tàu không chấp hành các quy định về vật tải hành khách và chở quá số người quy định. Cụ thể tàu có 28 chỗ, nhưng chở tới 56 người.

Thông tin trên được báo VnExpress, Người Lao Động đăng tải.

Chiếc tàu bị lật trên sông Hàn, Đà Nẵng. Ảnh báo Dân Trí 

Trước đó, váo sáng ngày 5/6, trả lời PV báo Người Đưa Tin, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, hiện ông đang có mặt tại hiện trường vụ lật tàu du lịch trên sông Hàn. 

Theo ông Hùng, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống khách sạn và các địa điểm nghi ngơi trên toàn thành phố xem có hành khách nào khi xảy ra tai nạn tự bơi vào được bờ hay không.

Nhận định về nguyên nhân vụ lật tàu du lịch trên sông Hàn, ông Hùng cho hay: Nguyên nhân ban đầu, chiếc tàu trở quá số người quy định, tàu này theo đăng kiểm chỉ được phép trở 28 người, còn một nguyên nhân nữa cũng có thể là do thời điểm đó thủy triều đang thay đổi và tàu đang chuyển hướng nên đã dẫn đến vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ lật tàu trên sông Hàn, báo Dân Trí đưa tin, hiện có khoảng 1000 người đang quần thảo tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Hàn (thành phố Đà Nẵng).

Cụ thể: Lực lượng Bộ đội 312 người gồm Tiểu đoàn đặc công 409: 52 người, Ban chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng: 130 người, Lữ đoàn Công Binh 270: 60 người, Lữ đoàn TT 575: 25 người, Bệnh viện C17: 15 người, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng: 30 người, Lực lượng khác: 688 người. Bên cạnh đó, huy động 200 phương tiện các loại gồm tàu thuyền: 100 chiếc, ô tô các loại: 100 chiếc.[mecloud]IFVhHXLj0m[/mecloud]

Cũng theo nguồn tin này, lực lượng quân đội do Quân khu 5 làm chủ công điều động lực lượng đặc công nước và các ngư dân quận Sơn Trà triển khai hai mũi dàn hàng dọc khu vực quanh cầu sông Hàn. Đồng thời, sử dụng các tàu cơ động rà soát tìm kiếm các khu vực sung quanh khu vực bị nạn tổ chức giăng lưới đánh cá ở phía dưới hạ lưu sông Hàn chặn đón trong trường hợp nạn nhân tử nạn trôi theo dòng chảy và sử dụng lực lượng công an, bộ đội chốt chặn khu vực tìm kiếm, bảo đảm an ninh trật tự.

Vụ lật tàu du lịch trên sông Hàn (thành phố Đà Nẵng) xảy ra vào khoảng 20h45 ngày 4/6. Chiếc tàu gặp nạn có tên Thảo Vân 2, có số hiệu ĐNa - 0016, do tài công Lê Công Chí, trú tại An Hải Bắc, Sơn Trà điều khiển. Chủ tàu là ông Võ Quốc Hùng, Giấy chứng nhận đăng kiểm được cấp ngày 19/5/2016, có hiệu lực đến ngày 20/11/2016.

Tàu đi từ cầu Thuận Phước, qua cầu Sông Hàn. Sau khi xuất phát được 15 phút thì tàu gặp nạn. Khu vực tàu gặp nạn, đối diện với khách sạn Novotel, và bị chìm hẳn tại khu vực giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn.

 

Danh sách 3 nạn nhân mất tích đã được công bố gồm:

1) Phạm Tấn Cường (Sinh năm 1970, trú Bình Định)

2) Trịnh Kim Phượng (Sinh năm 2009)

3) Trịnh Tiến Huy (Sinh năm 2012)

   

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news